Máy bay do thám của Mỹ bị phát hiện ở gần biên giới Nga

Máy bay Boeing RC-135W. Nguồn: Airliners.net.
Máy bay Boeing RC-135W. Nguồn: Airliners.net.
Hãng Sputnik dẫn nguồn tin từ Mil Radar - tổ chức chuyên theo dõi sự di chuyển của các máy bay quân sự - cho hay, máy bay của Không quân Mỹ đã tiến hành bay do thám ở biên giới phía Tây nước Nga.

Theo nguồn tin, máy bay Boeing RC-135W mang số hiệu 62-4134, đóng tại căn cứ không quân Mildenhall của Anh, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Baltic, đã bay vòng quanh tỉnh Kaliningrad của Nga, tuy nhiên không xâm phạm không phận tỉnh này mà chỉ bay trên không phận Ba Lan và Litva.

Trước đó, một máy bay cùng loại đã được nhìn thấy trên bầu trời vùng biển trung lập ở Biển Baltic. 

Kể từ đầu năm 2018, máy bay do thám của Mỹ đã bay ít nhất 14 lần gần biên giới phía Tây của Nga. Có tin cho rằng vào cuối tháng 1 vừa qua, máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk của Mỹ đã bay qua Biển Đen ngoài khơi bán đảo Crimea.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.