Máy bay của không quân Afghanistan đâm vào MiG-29 Uzbekistan trên đường tháo chạy

0:00 / 0:00
0:00
Tiêm kích MiG-29.
Tiêm kích MiG-29.
TPO - Máy bay Embraer 314 của không quân Afghanistan và MiG-29 của không quân Uzbekistan, đã va chạm trên không vào 15/8 tại Uzbekistan, các phi công đã văng ra và sống sót, dịch vụ báo chí của Văn phòng Tổng công tố Uzbekistan cho biết vào ngày 16/8.

Theo văn phòng, 3 máy bay quân sự Embraer 314 của không quân Afghanistan đã yêu cầu được hạ cánh xuống sân bay Khanabad ở Karshi thuộc vùng Kashkadarya, miền nam Uzbekistan hôm 15/8.

Sau khi được phía Uzbekistan yêu cầu chuyển hướng đến sân bay Termez, các máy bay nói trên đã được hộ tống bởi 2 tiêm kích MiG-29 của Không quân Uzbekistan.

"Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, các máy bay Embraer 314 và MiG-29 đã va chạm và rơi ở quận Sherabad của vùng Surkhandarya. Phi công của các máy bay này đã hạ cánh bằng dù", thông báo cho biết.

Tuyên bố được Văn phòng Tổng công tố công bố sau khi Tashkent trước đó cùng ngày báo cáo một số máy bay từ Afghanistan đã vượt qua biên giới Uzbekistan một cách bất hợp pháp. Một trong những máy bay quân sự đã bị lực lượng phòng không của Uzbekistan bắn rơi, nhưng hai thành viên phi hành đoàn đã sống sót sau vụ tai nạn.

Máy bay của không quân Afghanistan đâm vào MiG-29 Uzbekistan trên đường tháo chạy ảnh 1
Cường kích Embraer 314 của Không quân Afghanistan.

Các công tố viên Uzbekistan ngày 16/8 cho biết, chỉ riêng cuối tuần qua đã có ít nhất 22 máy bay quân sự và 24 trực thăng chở theo tổng cộng khoảng 585 sĩ quan và binh sĩ Afghanistan đã đào thoát sang nước họ.

Không quân Uzbekistan đã buộc phải ép hạ cánh khoảng 46 máy bay quân sự của Afghanistan trong hai ngày 14-15/8. Số phi cơ này đã hạ cánh xuống Sân bay Termez, phía Nam Uzbekistan.

Ngoài ra, bộ phận báo chí thuộc Văn phòng Tổng Công tố của nước Cộng hòa Uzbekistan thông báo rằng khoảng 160 thường dân Afghanistan và quân nhân của lực lượng Chính phủ Afghanistan đã thâm nhập trái phép vào lãnh thổ Uzbekistan qua con sông biên giới Amudarya..

“Ngày 15/8, bằng cách qua sông, 158 công dân và quân nhân Afghanistan đã vượt biên trái phép vào lãnh thổ vùng Termez của Uzbekistan,” kênh Telegram của Văn phòng Tổng Công tố cho biết.

Cuộc di cư ồ ạt của binh lính và dân thường Afghanistan được châm ngòi từ cuộc tấn công quy mô lớn do các tay súng Taliban phát động sau khi Mỹ rút quân. Washington tuyên bố sẽ rút quân khỏi Afghanistan trước ngày kỷ niệm vụ tấn công khủng bố 11/9 tới đây.

Nhiều nhân vật cấp cao của chính phủ và đội ngũ nhân viên ngoại giao nước ngoài cũng đã ồ ạt di tản khỏi Afghanistan vào cuối tuần qua.

Tổng thống Afghanistan bị lật đổ, ông Ashraf Ghani, đã chạy thoát khỏi đất nước hôm Chủ Nhật. Theo Đại sứ quán Nga tại Afghanistan, ông Ghani ra đi với 4 ô tô chất đầy tiền mặt cùng các vật dụng có giá trị.

MỚI - NÓNG