Máy bay chở vũ khí viện trợ của phương Tây bị bắn rơi ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 16/4 cho biết các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự chở vũ khí phương Tây ở ngoại ô Odessa (Ukraine).

"Ở khu vực gần Odessa, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự của Ukraine. Máy bay này đang vận chuyển một lô vũ khí lớn mà các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine", thiếu tướng Konashenkov nói.

Ngoài ra cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phá hủy 67 khu tập kết binh sĩ và khí tài Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ.

Lực lượng tên lửa Nga đã bắn trúng 317 cơ sở quân sự, bao gồm 274 căn cứ và khu vực tập trung nhân lực của Ukraine, 24 sở chỉ huy và 2 cơ sở nhiên liệu. Hai máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi ở ngoại ô Lozovaya và Veselaya.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Ukraine cũng như các quốc gia phương Tây chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong khi các hãng thông tấn nước ngoài chưa kiểm chứng được nội dung trên.

Tính từ khi khai màn chiến dịch quân sự đến nay, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 134 máy bay chiến đấu của Ukraine, 460 máy bay không người lái, 246 hệ thống tên lửa đất-đối-không, 2.269 xe tăng và xe bọc thép, 252 bệ phóng loạt...

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.