Máy bay bị nổ lốp ở Nepal, hành khách và nhân viên sân bay phải cùng nhau ra đẩy

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một chiếc máy bay đã bị nổ lốp ở sân bay tại Nepal và vì thế, nó không rời khỏi đường băng được. Chẳng biết làm thế nào, nhân viên sân bay và hành khách phải chung tay đẩy chiếc máy bay đó, như đẩy một chiếc ô tô bị hỏng vậy. Việc hành khách phải đẩy máy bay đúng là rất hiếm khi xảy ra, nên video sự việc được chia sẻ nhanh chóng.

Thỉnh thoảng, chúng ta có thể nhìn thấy ai đó dắt chiếc xe máy/ xe đạp bị hỏng, hoặc vài người cùng đẩy một chiếc ô tô. Nhưng việc hành khách cũng phải tham gia đẩy cả một chiếc máy bay thì đúng là không dễ mà thấy được.

Vậy mà nhiều hành khách và các nhân viên an ninh ở một sân bay tại Nepal đã phải cùng đẩy một chiếc máy bay ra khỏi đường băng.

Sự cố này xảy ra ở sân bay Bajura (Kolti), theo trang Tin tức Nepal. Mọi chuyện bắt đầu khi một chiếc máy bay của hãng Tara Air đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay thì bỗng nhiên một bánh xe bị nổ. Mặc dù phi công đã rất cố gắng để hạ cánh khẩn cấp an toàn, nhưng sau khi hạ cánh thì ông ấy không thể làm cho máy bay di chuyển được tiếp.

Máy bay bị nổ lốp ở Nepal, hành khách và nhân viên sân bay phải cùng nhau ra đẩy ảnh 1

Một máy bay của Tara Air. Ảnh minh họa: YouTube.

Thế là máy bay “mắc kẹt” ở đường băng. Và thế là một chiếc máy bay khác cũng mắc kẹt nốt ở trên không, bởi nó cần hạ cánh nhưng không thể, khi mà đường băng đang bị chặn rồi.

Chẳng biết làm thế nào, một vài nhân viên sân bay và nhiều hành khách đành đi ra đẩy máy bay.

Đây là video:

Nguồn: Samrat.

Video mọi người phải đẩy máy bay được đăng kèm chú thích: “Có lẽ chỉ có ở Nepal của chúng tôi”.

Hãng hàng không Yeti, công ty mẹ của Tara Air, đã đưa ra thông báo xác nhận việc máy bay nổ lốp. Theo họ thì ở sân bay không có trang thiết bị gì để kéo máy bay đi, nên nhân viên sân bay và hành khách đã tự nguyện ra giúp.

Máy bay bị nổ lốp ở Nepal, hành khách và nhân viên sân bay phải cùng nhau ra đẩy ảnh 2

Hãng hàng không nói rằng hành khách tự nguyện giúp đẩy máy bay chứ không phải bị bắt buộc. Ảnh: Samrat.

Trong khi một số dân mạng thấy buồn cười vì việc hành khách phải đẩy máy bay hỏng, thì nhiều người nhìn theo cách tích cực hơn và nói rằng sự việc này thể hiện lòng tốt và tinh thần cộng đồng của con người trong khó khăn.

Máy bay bị nổ lốp ở Nepal, hành khách và nhân viên sân bay phải cùng nhau ra đẩy ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Series trùng sinh làm bảo mẫu hot nhất cõi mạng: Má Vương đời thực là sếp Cố tổng

Series trùng sinh làm bảo mẫu hot nhất cõi mạng: Má Vương đời thực là sếp Cố tổng

HHT - Loạt clip ngắn "trùng sinh tôi làm bảo mẫu" ở nhà bá đạo tổng tài của "má Vương" đang làm cư dân mạng "mờ ê mê" thời gian gần đây càng ngày càng gay cấn. Dàn diễn viên (nghiệp dư) không cần nhan sắc mỹ miều, diễn đơ một cách nghiêm túc, hài hước là một trong những yếu tố giúp series này viral khắp cõi mạng.