Máy bay Algeria chở 116 người rơi ở Mali do bão hay bị bắn?

Chuyến bay AH5017 của hãng Air Algeria chở 116 người mất tín hiệu sau khi cất cánh 50 phút và đã rơi ở Mali. Đồ họa: Bảo Trân (nguồn: AFP)
Chuyến bay AH5017 của hãng Air Algeria chở 116 người mất tín hiệu sau khi cất cánh 50 phút và đã rơi ở Mali. Đồ họa: Bảo Trân (nguồn: AFP)
TP - Chiếc Boeing MD-83 của hãng hàng không quốc gia Algeria, chở 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, hôm qua rơi xuống Mali trong điều kiện thời tiết xấu, một quan chức hàng không Algeria nói.

“Tôi có thể khẳng định rằng, máy bay đã rơi”, vị quan chức Algeria nói với Reuters tối qua. Gần một nửa số hành khách trên chuyến bay AH 5017 là công dân Pháp. Hãng hàng không Algeria, Air Algerie, thông báo trên mạng xã hội rằng, chiếc MD-83 rơi ở làng Tilemsi thuộc vùng Gao ở đông nam Mali. 

Máy bay chở khách rơi xuống gần Gao và hai máy bay chiến đấu Pháp Mirage 2000 phát hiện xác máy bay tại vùng này, Fox News dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Pháp. Truyền thông Pháp đưa tin các binh sĩ nước này đã tìm thấy xác MD-83 ở Tilemsi. Theo Đài Phát thanh quốc tế của Pháp (Radio France International), người dân địa phương nói rằng, họ nghe thấy “những tiếng nổ lớn” vào sáng sớm. 

Trong một cuộc họp báo hôm qua, đại diện của Air Algerie, ông Kara Terki, nói rằng, theo lịch trình, tất cả hành khách trên chuyến bay AH 5017 sẽ quá cảnh để tới châu Âu, Trung Đông hoặc Canada. Ông Terki cho biết, danh sách hành khách ban đầu gồm các công dân đến từ Pháp (50 người), Burkina Faso (24), Li-băng (8), Algeria (4), Luxembourg (2), Bỉ (1), Nigeria (1), Cameroon (1), Ukraine (1) và Romania (1)... Nhiều người trong số họ mang hai quốc tịch. Người phát ngôn của Liên đoàn Phi công Tây Ban Nha nói rằng, 6 thành viên phi hành đoàn đến từ Tây Ban Nha.

Do bão hay bị bắn rơi?

Chiếc MD-83 cất cánh tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso, dự kiến đến thủ đô Algiers của Algeria lúc 5h10 ngày 24/7 (12h10 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, khoảng 50 phút sau khi cất cánh, máy bay mất liên lạc (bắt đầu từ lúc 1h55, tức 8h55 giờ Việt Nam), khi bay qua sa mạc Sahara vào Mali trong điều kiện thời tiết xấu, thông tấn xã Algeria APS đưa tin. 

Máy bay Algeria chở 116 người rơi ở Mali do bão hay bị bắn? ảnh 1 Máy bay của Air Algerie được khẳng định đã rơi ở Mali. Ảnh: Getty Images

Bộ trưởng GTVT Burkino Faso, ông Jean Bertin Ouedrago, nói rằng, máy bay yêu cầu được đổi tuyến bay vào lúc 1h38 (8h38 giờ Việt Nam) để tránh bão ở Sahara. Một nhà ngoại giao ở thủ đô của Mali nói rằng, phía bắc của nước này (nằm trong đường bay của AH 5017) bị một cơn bão cát rất mạnh tấn công trong đêm. 

Cơ quan quản lý hàng không Pháp hôm qua khẳng định, chiếc MD-83 được kiểm tra “2 hoặc 3 ngày trước” và “trong tình trạng tốt”. Air Algerie thuê chiếc MD-83 của công ty tư nhân Tây Ban Nha Swiftair. Chiếc máy bay này từng được dùng để chở đội bóng Real Madrid đi thi đấu nơi xa trong giai đoạn 2007-2009, Xinhua đưa tin.

Swiftair thông báo, chiếc MD-83 được chế tạo năm 1996, có 2 động cơ Pratt & Whitney JT8D-219 PW, có thể chở tối đa 165 hành khách. Swiftair sở hữu chiếc máy bay này vào tháng 10/2012, sau khi nó được lưu kho không sử dụng gần 10 tháng. Máy bay đã có hơn 37.800 giờ bay, thực hiện hơn 32.100 lần cất cánh và hạ cánh. Kể từ năm 1977, Swiftair đối mặt 5 vụ tai nạn hàng không, trong đó có 2 vụ gây ra tổng cộng 8 ca tử vong, theo Quỹ An toàn Bay của Mỹ.

Tai nạn nghiêm trọng gần đây nhất của Air Algerie là vào năm 2003, khi máy bay của hãng rơi ngay sau khi cất cánh ở thành phố Tamanrasset (Algeria), khiến 102 người thiệt mạng. Hồi tháng 2/2014, một máy bay vận tải quân sự của Algeria va vào núi ở miền đông Algeria, khiến 77 người chết.

Miền bắc Mali, nơi các nhóm thánh chiến Hồi giáo nổi lên từ năm 2012, vẫn đang chiến đấu chống chính phủ Mali và quân đội Pháp. Bất chấp một chiến dịch quân sự quốc tế đang được tiến hành trong khu vực này, tình hình ở miền bắc Mali vẫn rất bất ổn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, phiến quân Mali không có đủ vũ khí và trình độ để bắn rơi máy bay dân dụng bay ở tầm cao 10km.

MỚI - NÓNG