Đắk Lắk:

Mâu thuẫn vợ chồng, cha cắt cổ con rồi tự sát

Người nhà đau buồn kể lại vụ việc.
Người nhà đau buồn kể lại vụ việc.
TPO - Nghe tiếng kêu van trong phòng, chủ nhà nghỉ tại xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột dùng chìa khoá dự phòng mở cửa thì phát hiện cháu N. nằm bất động với vết dao cắt ngang cổ, còn bố cháu là anh T. đang giãy giụa trên sàn nhà, bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ.

Sáng 7/4, đại tá Nguyễn Văn Bôn- Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã  tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra về vụ nghi cha giết con gái rồi uống thuốc diệt cỏ tự sát, vừa xảy ra trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đại tá Bôn, các lời khai ban đầu cho thấy vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

Danh tính nạn nhân được xác định là L.V.T (SN 1987, ngụ thôn 9, xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) và cháu L.T.N (SN 2011, con gái anh T). Trước đó giữa anh T. và vợ xảy ra mâu thuẫn.

 Khoảng 13h ngày 6/4, anh T. chạy xe máy chở cháu N. vào một nhà nghỉ tại Km10 xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột để thuê phòng. Đến khoảng 18h cùng ngày, chủ nhà nghỉ nghe tiếng kêu van, liền dùng chìa khoá dự phòng mở cửa thì phát hiện cháu N. nằm bất động với vết dao cắt ngang cổ, còn anh T. đang giãy giụa trên sàn nhà, bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả 2 bố con đã chết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.