Hậu Giang:

Mâu thuẫn vì hát karaoke mở loa lớn, một người bị đâm chết

TPO - Sau khi nhắc nhở hàng xóm hát karaoke nhỏ lại nhưng không thành, Tài bực tức lấy dao và gọi Nguyên đến hỗ trợ, hậu quả, một người bị Nguyên dùng dao đâm vào ngực dẫn đến tử vong.     

Ngày 2/8, nguồn tin của PV Tiền phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tài (SN 1982, ngụ ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Thành Nguyên (SN 1990, ngụ cùng địa chỉ) về hành vi giết người, cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn vì hát karaoke mở loa lớn, một người bị đâm chết ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Thành Nguyên. Ảnh: CAHG

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25/7/2020, sau khi nhậu xong tại nhà Nguyên thì Tài về nhà và thấy nhà ông C.V.L (37 tuổi, hàng xóm) tổ chức nhậu và hát karaoke.

Do âm thanh lớn, nên Tài có sang đề nghị ông L mở nhạc nhỏ lại và được mọi người thực hiện, tuy nhiên sau đó dàn loa lại tiếp tục được mở lớn.

Bực tức, Tài về nhà lấy một con dao sang đâm liên tiếp trúng ba người bạn nhậu của ông L. Đồng thời, Tài gọi Nguyên đến hỗ trợ.

Cùng lúc có N.T.A (25 tuổi) và N.T.V (28 tuổi, ngụ cùng xóm) đến và xảy ra xô xát với Tài và Nguyên. Hậu quả, N.T.A bị Nguyễn Thành Nguyên dùng dao đâm trúng vào ngực trái dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng công an địa phương tiến hành các công tác khám nghiệm và đưa Tài, Nguyên về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, Nguyên và Tài đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

MỚI - NÓNG