Mâu thuẫn mua bán lan, một bí thư Đảng uỷ xã đe dọa đối tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do mâu thuẫn trong việc mua bán một giò lan, ông Đoàn Hạnh ở xã Long Anh (TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) bị ông Phí Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Liệp (Quốc Oai, Hà Nội) đe dọa người mua hàng. Hiện cơ quan công an và Huyện ủy Quốc Oai đang vào cuộc xử lý.

Phản ánh đến Tiền Phong, ông Đoàn Hạnh (SN 1956) ở xã Long Anh (TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) cho hay, tháng 8/2021, ông thỏa thuận mua một giò lan kiếm giá 8,3 triệu đồng của ông Phí Minh Tấn.

Sau khi thống nhất, ông Hạnh chuyển tiền đặt cọc (2 triệu đồng) qua số tài khoản cá nhân, ông Tấn đã chuyển giò lan qua bưu điện. Theo phản ánh của ông Hạnh, cùng sự chứng kiến của nhân viên bưu điện, ông Hạnh kiểm tra giò lan nhận được nhưng không đúng với hình ảnh, video như ông Tấn quảng cáo qua zalo… Vì vậy, ông Hạnh gọi điện cho ông Tấn nói không đồng ý nhận hàng và yêu cầu trả lại số tiền đặt cọc. Tuy nhiên, ông Tấn không chấp nhận.

Mâu thuẫn mua bán lan, một bí thư Đảng uỷ xã đe dọa đối tác ảnh 1

Giò lan ông Hạnh nhận qua đường bưu điện

Vẫn theo ông Hạnh, nhiều lần trao đổi, ông Tấn đã gọi điện, nhắn tin đe dọa “cắt tai”, “cắt tiết” ông Hạnh ở bất kỳ đâu. Ông Tấn tuyên bố không trả số tiền đã nhận và lên mạng xã hội bêu rếu ông Hạnh đã "bom hàng" của một số vườn lan. Sau đó, ông Hạnh nhiều lần gọi điện đề nghị giải quyết nhưng ông Tấn chặn số liên lạc.

Mâu thuẫn mua bán lan, một bí thư Đảng uỷ xã đe dọa đối tác ảnh 2

Nội dung tin nhắn đe dọa ông Đoàn Hạnh.

“Tôi cho rằng, ông Tấn đã gian dối bán hoa lan không đúng chất lượng, mẫu mã để chiếm đoạt tiền. Không những thế, ông Tấn còn lợi dụng là cán bộ công chức nhà nước tạo dựng niềm tin của người mua để lừa đảo rất chuyên nghiệp”, ông Hạnh bức xúc và cho biết. Sau khi làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, ngày 24/11/2021, ông Hạnh đã đến làm việc và cung cấp 4 bản hình ảnh, 91 bản nội dung tin nhắn liên quan việc ông Tấn đe dọa.

Ngày 22/12/2021, do tính chất phức tạp của vụ việc, cơ quan Công an huyện Quốc Oai ra thông báo gia hạn thời gian điều tra vụ việc đến ngày 22/2/2022.

Mâu thuẫn mua bán lan, một bí thư Đảng uỷ xã đe dọa đối tác ảnh 3

Cây lan kiếm được ông Tấn gửi ông Đoàn Hạnh qua zalo.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phí Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Liệp (Quốc Oai) xác nhận, có bán một giò lan kiếm cho ông Hạnh. Trong quá trình mua bán, do quá bức xúc nên ông đã có những lời lẽ tục tĩu, dọa nạt ông Hạnh. Đây là việc làm không đúng đối với một công chức nhà nước, nhất là người đứng đầu địa phương như ông.

Theo ông Tấn, việc thỏa thuận mua bán lan là việc dân sự giữa hai cá nhân. Theo "luật" chơi lan thì ông sẽ không trả lại số tiền cọc vì quá trình vận chuyển lan đã làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp, chất lượng, sự phát triển của giò lan. Ông đã phát ngôn không đúng chuẩn mực của cán bộ, ông sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

Được biết, Huyện ủy Quốc Oai đã có văn bản yêu cầu ông Phí Minh Tấn có báo cáo giải trình và giao các cơ quan liên quan, phối hợp xác minh, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.