Mẫu thuẫn lúc lấy xe, một thanh niên bị đánh hôn mê

Dấu vết tại hẻm 97B - nơi anh Nhựt bi thanh niên đi xe máy đâm trúng.
Dấu vết tại hẻm 97B - nơi anh Nhựt bi thanh niên đi xe máy đâm trúng.
Ngày 21/6, Công an quận 3, Tp.HCM cho biết vẫn đang tích cực điều tra làm rõ và truy tìm hung thủ trong vụ án cố ý gây thương tích khiến một thanh niên hôn mê xảy ra vào khuya 20/6.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Công Nhựt (SN 1980, ngụ ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), hiện anh đang nằm điều trị tại bệnh viện 115.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h00 cùng ngày, anh Đặng Tấn Tài (SN 1982, tạm trú quận 2), anh Nguyễn Văn Liêm (SN 1972, ngụ quận 6) cùng nạn nhân và một số người bạn vào quán karaoke Nice (121 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3) để hát.

Gần 3 giờ sau, nhóm bạn của anh Nhựt ra về, trong lúc chờ lấy xe thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác dẫn tới cự cãi. Một lát sau, anh Nhựt và anh Tài (đi chung một xe) bị hai thanh niên hăm dọa nên bỏ chạy.

Lúc này, hai thanh niên trên đuổi theo (một người đi xe máy hiệu Wave và một người chạy bộ) khi đến hẻm 97B thì anh Nhựt bị người đi xe máy đâm trúng khiến nạn nhân ngã xuống đường, hôn mê bất động.

Sau khi hai thanh niên trên rời khỏi hiện trường, mọi người đã đưa nạn nhân vào Trung tâm Y tế quận 3 để sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện 115 để tiếp tục điều trị.

Hiện công an quận 3 đang lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời khẩn trương truy tìm nhóm thanh niên gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG