Mâu Thanh Thủy bị tai nạn xe máy bất tỉnh

Mâu Thanh Thủy bị tai nạn xe máy bất tỉnh
Quán quân Vietnam's Next Top Model bị chấn thương phần đầu khá nặng và đang bất tỉnh.

Túc trực bên nữ người mẫu tại Bệnh viện 115 TP HCM, bạn trai của Mâu Thanh Thủy cho biết: "Tôi nghe kể lại khoảng 17h (ngày 10/3), Thủy từ nhà ở quận 4 vừa chạy ra đường Nguyễn Tất Thành thì bị va quệt xe máy. Điểm xảy ra tai nạn cũng gần nhà nên Thủy nên có người gọi cho ba mẹ cô ấy để mau chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Giờ tôi còn phải chờ xem tình trạng của Thủy như thế nào vì khi tôi đến bệnh viện cô ấy đã được chụp CT xong. Các bác sĩ vẫn đang theo dõi".

Mâu Thanh Thủy bị tai nạn xe máy bất tỉnh ảnh 1

Mâu Thanh Thủy. Ảnh: Tiền Phong

Nghe tin bạn bị tai nạn, người mẫu Huỳnh Nu tưởng như tin sét đánh ngang tai. Vừa sáng nay, cô cùng Thanh Thủy tập chương trình với nhau. Khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi tai nạn, Thanh Thủy cũng đăng bức ảnh vui vẻ của mình trên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Bắt đầu một ngày mới bận rộn từ 9h sáng, dự định xong là phải đến 11h tối...". Tối nay, nữ người mẫu có lịch diễn chương trình Thời trang & Cuộc sống cùng các đồng nghiệp.

Tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013 vừa qua, Mâu Thanh Thủy là thí sinh có hình thể nổi bật với chiều cao 1,77m và các số đo chuẩn. Từ vòng sơ tuyển, cô thu hút giám khảo bởi sự chuyên nghiệp trong những bước diễn. Đang là sinh viên Khoa Tiếp tân khách sạn quốc tế của một trường quản lý nhà hàng khách sạn ở TP HCM, người đep rẽ hướng sang thời trang và làm người mẫu tự do trước khi đến với Vietnam's Next Top Model.

"Tôi muốn không chỉ dừng lại ở việc trình diễn trên sàn thời trang trong nước mà còn được cọ xát trên nhiều sàn diễn thời trang quốc tế", Thanh Thủy chia sẻ.

Ở đêm chung kết chương trình, người mẫu sinh năm 1992 vượt qua 3 thí sinh nhờ sự tự tin và nỗ lực hết mình ở từng bước catwalk. Cô đoạt quán quân và nhận giải thưởng có tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Theo Chi Ma

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.