Mátxcơva cảnh báo 'đóng cửa' ngoại giao nếu phương Tây tiếp tục trục xuất nhân viên Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo nếu các nước phương Tây tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga, thì Mátxcơva sẽ không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với các quốc gia liên quan.
Mátxcơva cảnh báo 'đóng cửa' ngoại giao nếu phương Tây tiếp tục trục xuất nhân viên Nga ảnh 1

Ông Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Tuyên bố trên được ông Dmitry Peskov đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp LCI. Khi được hỏi liệu Mátxcơva có cân nhắc cắt đứt quan hệ sau khi hàng chục nhân viên của họ bị các quốc gia NATO trục xuất hay không, ông Peskov nói: “Có khả năng, vì chúng ta phải đối mặt với những hành động thù địch như vậy hằng ngày. Việc trục xuất các nhà ngoại giao sẽ dẫn đến đóng cánh cửa quan hệ ngoại giao".

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, việc duy trì quan hệ ngoại giao là cần thiết.

Ý, Đan Mạch, Tây Ban Nha đã quyết định trục xuất tổng cộng 70 nhân viên ngoại giao Nga hôm 5/4, theo sau Đức và Pháp khi hai nước này quyết định trục xuất lần lượt 35 và 40 nhân viên Nga hôm 4/4. Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng có động thái tương tự.

Mới nhất, ngày 6/4 chính quyền Na Uy tuyên bố quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga khỏi Đại sứ quán ở Oslo. Tổng cộng, khoảng 300 nhân viên ngoại giao Nga đã bị các nước phương Tây trục xuất kể từ sau khi khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova cho biết Mátxcơva chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng, nhưng chưa tính đến phương án đóng cửa các đại sứ quán châu Âu ở Nga.

"Chúng tôi coi ngoại giao như một công cụ không thể thiếu trong giao tiếp quốc tế. Tầm quan trọng của ngoại giao ngày càng tăng trong hoàn cảnh hiện nay. Tôi xin nhắc lại một lần nữa: chúng tôi sẽ đáp trả. Nguyên tắc có qua có lại trong quan hệ quốc tế không thay đổi. Chúng tôi sẽ quyết định cụ thể dựa trên lợi ích quốc gia, có xem xét hoàn cảnh thực tế và 'sự đóng góp' của một số quốc gia trong việc kích động làn sóng đối đầu với Nga”, bà Zakharova nói trong cuộc họp báo hôm 6/4. “Tuy nhiên, chúng tôi chưa tính đến phương án đóng cửa các đại sứ quán châu Âu ở Mátxcơva".

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG