Mật vụ Mỹ bác tuyên bố của luật sư về vụ con trai Tổng thống

Con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Donald Trump Jr., đang vướng vào lùm xùm lớn liên quan đến Nga. Ảnh: Reuters
Con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Donald Trump Jr., đang vướng vào lùm xùm lớn liên quan đến Nga. Ảnh: Reuters
TPO - Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) bác bỏ tuyên bố từ luật sư riêng của Donald Trump rằng cơ quan này đã kiểm tra tính minh bạch trong cuộc gặp giữa con trai cả Tổng thống và luật sư Nga trong chiến dịch tranh cử 2016.

Đầu tuần qua, Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, bất ngờ thừa nhận đã gặp luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya tại New York vì tin bà này có các thông tin bất lợi về ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong thời gian tranh cử.

Tin tức này đã làm chính trường Mỹ “dậy sóng”, nhất là trong bối cảnh các cơ quan có thẩm quyền ở Mỹ đang tiến hành các cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và nhiều khả năng thông đồng với chiến dịch của ông Trump, khi đó còn đang là ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Cả Moscow, ông Trump và Trump Jr. đều phủ nhận cáo buộc trên. Thậm chí, chiến dịch tái tranh cử của ông Trump còn chi rất nhiều tiền cho đội ngũ pháp lý bảo vệ cha con Tổng thống Mỹ.

“Tôi tự hỏi, nếu điều này là bất chính, tại sao Cơ quan Mật vụ Mỹ vẫn cho phép cuộc gặp gỡ diễn ra. Lưu ý, thời điểm đó, ngài Tổng thống đã nhận được sự bảo vệ từ cơ quan này. Điều đó làm khiến tôi rất thắc mắc”, Jay Sekulow, thành viên đội tư vấn pháp luật của ông Trump, gián tiếp phủ nhận các tin đồn trên chương trình “This Week” của ABC.

Tuy nhiên, trong một email phản hồi tuyên bố trên của Sekulow, Mason Brayman, phát ngôn viên của USSS, cho biết, Trump Jr. không phải là đối tượng được bảo vệ bí mật tại thời điểm diễn ra cuộc gặp với luật sư Nga.

“ Donald Trump Jr. không được USSS bảo vệ vào tháng 6/2016. Vì vậy, chúng tôi sẽ không kiểm tra bất kỳ ai mà anh ấy gặp vào thời điểm đó”, email viết.

Phát ngôn của Jay Sekulow về USSS nhanh chóng nhận nhiều chỉ trích từ giới chính trị gia và các chuyên gia có uy tín, trong đó có cả Frances Townsend, cựu cố vấn an ninh của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Được biết, nhiệm vụ của USSS là bảo vệ Tổng thống Mỹ. Cơ quan này cũng bảo vệ các ứng cử viên tổng thống quan trọng. Họ có trách nhiệm kiểm tra kỹ những người gặp tổng thống hoặc ứng cử viên tổng thống Mỹ, nhưng chỉ giới hạn trong việc đảm bảo an toàn về mặt thể chất. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.