Lớn tuổi, ngại thay đổi môi trường sống, lương quá thấp so với mong muốn hoặc chỉ muốn làm việc thời vụ là những lý do khiến nhiều lao động khó tìm việc làm mới.
TPO - Dù thị trường việc làm dần cải thiện nửa cuối năm, nhưng tính chung cả năm nay tỷ lệ người lao động mất việc nhận trợ cấp thất nghiệp và rút bảo hiểm xã hội một lần đều tăng.
TPO - Dự kiến, giữa tuần tới Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ nhóm họp phiên thứ 2 bàn về phương án lương tối thiểu vùng năm 2024. Do phiên họp của hội đồng lùi tới cuối năm nên trường hợp có tăng lương tối thiểu vùng chắc chắn sẽ không thể áp dụng ngay từ đầu năm tới.
TPO - Chiều 28/7, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn người lao động năm 2023, với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn”.
TPO - Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ, dệt may, thủy sản… đang cắt giảm lao động khi các đơn hàng thiếu hụt. Trong nửa đầu năm, đã có hơn 500.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm. Nếu tình trạng này kéo dài, số lượng lao động phải cắt giảm việc làm dự báo sẽ tiếp tục tăng và lan rộng sang các ngành nghề khác.
TPO - Quý I vừa qua, tình trạng doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng tiếp diễn, dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc. Ba tháng đầu năm, cả nước có gần 150.000 lao động mất việc, gần 300.000 người bị giãn việc
TPO - Những tấm vé xe, vé tàu mang đầy yêu thương đến với người lao động khó khăn, đưa họ về với người thân sau nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết.
TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng, tăng tới 12% so với năm 2021. Dù vậy, từ tháng 9/2022 tới nay, cả nước có hơn 0,6 triệu người lao động bị ảnh hưởng việc làm vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng.
TP - “Ngày mấy tiếng cũng được, miễn là có việc làm. Chứ ở không tới Tết thì lấy gì ăn với mặt mũi nào mà về quê đây?”, chị Minh Hồng (30 tuổi, quận Liên Chiểu) ngậm ngùi.
TPO - Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hiện có 30 doanh nghiệp đang nợ lương của gần 7.000 người lao động (LĐ), với tổng số tiền nợ hơn 110 tỷ đồng; hơn 120 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) của trên 32.300 lao động, với tổng tiền nợ gần 240 tỷ đồng.
TPO - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng với sức trẻ, sự sáng tạo, dấn thân, thanh niên sẽ tận dụng được thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và sẵn sàng thích ứng, đứng vững trước mọi biến động của thời cuộc để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
TPO - Để người lao động (LĐ) và doanh nghiệp (DN) tiếp cận dễ hơn với các chính sách hỗ trợ từ nhà nước trong lúc khó khăn, Bộ LĐ-TB&XH vừa có dự thảo sửa đổi một số điều kiện, bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ từ gói hỗ trợ COVID-19 trị giá 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021.
TP - Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Hà hỏi: Tôi tham gia BHXH từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2020, sau đó công ty nợ đóng BHXH của tôi và có quyết định cho tôi thôi việc vào tháng 7/2021. Vậy tôi có thể tự đóng thêm 1-2 tháng BHXH gần nhất để được nhận trợ cấp thất nghiệp không?
TPO - Đến nay, cả nước đã có hơn 1 triệu lao động (LĐ) nhận được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, với tổng số tiền trên 1.300 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh lần 2 trị giá trên 26.000 tỷ đồng.
TPO - Theo Bộ LĐ-TB&XH, tính đến nay đã có hàng trăm nghìn lao động (LĐ) mất việc làm, LĐ tự do cũng nhận được tiền hỗ trợ từ ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Đây là kết quả sau 1 tháng triển khai gói hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 (gói an sinh lần 2).
TPO - Sau khi Hà Nội áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, công trường xây dựng buộc phải tạm dừng thi công, giao thông qua các cửa ngõ được kiểm soát chặt chẽ, về quê không được, ở lại thì không có việc làm, một nhóm 22 công nhân vô tình "mắc kẹt” trong phòng trọ rộng chưa tới 20m2 ở phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội).
TPO - Theo Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM, các hộ nghèo, cận nghèo, lao động sống trong nhà trọ, khu lao động, khu vực bị phong tỏa là những trường hợp cấp thiết cần hỗ trợ ngay vì nhiều người mất việc làm, không có thu nhập, không có tích lũy…
Bạn đọc Hồ Khánh Phương hỏi: Hết tháng 7/2021 tôi sẽ nghỉ việc, tôi tra cứu trên ứng dụng VssID thấy công ty còn nợ 2 tháng tiền BHXH của tôi. Vậy tôi có được chốt sổ BHXH không? Công ty còn nợ tiền đóng BHXH vậy tôi có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không? Khi đóng mới, thời điểm đóng của tôi được xác định từ khi nào?
TPO - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công điện hỏa tốc đề nghị các địa phương sớm giải ngân gói an sinh lần 2 trị giá 26.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân lúc khó khăn nhất. Tới nay, chính sách giảm mức đóng về 0% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện xong với giá trị giảm hơn 4.300 tỷ đồng.
Để triển khai gói an sinh lần 2 (theo Nghị quyết 68) hỗ trợ vượt dịch COVID-19 sớm tới tay người lao động, BHXH Hà Nội vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tới toàn thể các bộ nhân viên đơn vị trực thuộc.
Bạn đọc Hữu Phương (Đà Nẵng) hỏi: Tôi tham gia BHXH trên 20 năm, nay mất việc nhưng chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, vậy tôi có được hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không?
TPO - Người lao động phải tạm nghỉ việc do cách ly phòng chống dịch COVID-19, bị mất việc làm nhưng số tiền hỗ trợ ngừng việc thấp hơn lương tối thiểu vùng được đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/người, từ nguồn ngân sách nhà nước.
TPO - Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, nhưng thành F1, F2 buộc phải cách ly phòng chống dịch COVID-19 có thể được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian cách ly, từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
TPO - Công đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị nhiễm COVID-19 phải điều trị tại cơ sở y tế sẽ được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng, nếu là F1 phải cách ly tập trung được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người… tiền hỗ trợ lấy từ quỹ công đoàn.
Bạn đọc Phạm Văn Quảng (Hưng Yên) hỏi: Tôi tham gia BH thất nghiệp được 1 năm 6 tháng, nay tôi mất việc làm, tôi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được bao nhiêu, làm thủ tục ở đâu và trong bao lâu thì được hỗ trợ?
Dịch bệnh COVID-19 đã khiến hàng triệu người lao động (NLĐ) đối mặt nguy cơ mất việc làm. Trong bối cảnh đó, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được coi là "phao cứu sinh", giúp NLĐ ổn định phần nào cuộc sống đợi tìm việc làm mới khi dịch bệnh qua đi.
Bạn đọc Nguyễn Văn Toàn (Phú Yên) hỏi: Tôi từng trong quân đội từ tháng 8/1989 - 7/1992, sau đó tôi phục viên, hiện tôi làm việc trong doanh nghiệp nhà nước và đóng BHXH. Vậy thời gian tôi tham gia quân đội có được tính cộng vào thời gian tham gia BHXH không, thủ tục ra sao vì tôi chỉ còn lý lịch quân nhân, các giấy tờ khác đã thất tạc?