Mất vé chung kết AFF Cup, HLV tuyển Thái Lan đổ lỗi cho vận đen

HLV Milovan Rajevac.
HLV Milovan Rajevac.
TPO - HLV Milovan Rajevac cho rằng tuyển Thái Lan mất vé chung kết AFF Cup 2018 vào tay các cầu thủ Malaysia vì thiếu may mắn.

Sau khi cầm hòa tuyển Malaysia 0-0 ở trận bán kết lượt đi trên sân khách, tuyển Thái Lan buộc phải chiến thắng ở sân nhà để giành vé vào chung kết. Họ đã có cơ hội rất lớn để làm điều này khi được hưởng phạt đền ở phút 90+5 của trận bán kết lượt về tối qua, thời điểm tỉ số đang là 2-2. Tuy nhiên, tiền đạo Adisak Kraisorn đã sút bóng lên trời, khiến tuyển Thái Lan trở thành cựu vương ở sân chơi AFF Cup, mất vé vào chơi trận chung kết.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan tỏ ra rất thất vọng với màn trình diễn của các học trò. Tuy vậy, ông cũng cho rằng tuyển Thái Lan thiếu may mắn vì bỏ lỡ quả phạt đền quyết định, đồng thời chúc mừng tuyển Malaysia giành quyền đi tiếp.

HLV 64 tuổi người Serbia nói: “Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng tuyển Malaysia đã giành quyền vào chung kết. Đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả các cầu thủ của họ”.

“Trong cả 2 trận đấu, người Malaysia đã cho thấy quyết tâm giành chiến thắng lớn hơn chúng tôi. Ở trận này, đội tuyển Thái Lan đã có cơ hội ghi bàn rõ ràng ở phút cuối cùng, nhưng lại bỏ lỡ nó. Chúng tôi đã thiếu may mắn, nhưng đó là bóng đá và bạn phải chấp nhận thực tế”.

“Rất nhiều người hâm mộ Thái Lan đã đến sân và trải qua một cảm giác tồi tệ nhất. Tôi thành thực xin lỗi họ. Nhưng chúng tôi phải đứng dậy và cải thiện nhưng điểm còn thiếu sót. Trận đấu này chúng tôi không thua, nhưng chúng tôi vẫn bị loại. Đó là sự nghiệt ngã của trái bóng tròn”.

“Bây giờ, chúng tôi phải hướng đến vòng chung kết châu Á diễn ra vào đầu năm tới. Khi đó, Thái Lan sẽ có những cầu thủ mà chúng tôi không có ở giải đấu này. Đó là cơ hội cho toàn đội trở lại và chứng minh bản thân”.

MỚI - NÓNG