Mặt trời ‘cười’ trong bức ảnh của NASA

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đài quan sát của NASA vừa chụp được hình ảnh kỳ lạ, khi Mặt trời trông như đang cười.
Mặt trời ‘cười’ trong bức ảnh của NASA ảnh 1

Bức ảnh chụp Mặt trời trông như đang cười. (Ảnh: NASA)

Bức ảnh do đài quan sát Mặt trời của NASA chụp và chia sẻ lên mạng xã hội đang thu hút nhiều chú ý và liên tưởng với hình ảnh thú vị này.

Tài khoản Twitter của NASA chỉ gọi đây là “Mặt trời cười”, còn Hội đồng Cơ sở khoa học công nghệ Vương quốc Anh ghép một quả bí ngô vào bức ảnh, biến nó thành một chiếc đèn Halloween.

Nhiều người ví hình ảnh này với nhân vật trong phim Ghostbusters, mặt sư tử, con cá giọt nước hay những đồ ăn nhẹ có mặt cười tương tự.

Tuy nhiên, những vùng tối tạo nên hình ảnh giống khuôn mặt thực chất được gọi là lỗ vành nhật hoa, xuất hiện dưới dạng những mảng đen khi Mặt trời được chụp bằng công nghệ hình ảnh tia cực tím hoặc tia X.

Các lỗ vành nhật hoa không nóng và không dày đặc như vùng xung quanh, vì thế có màu sắc tối hơn. Các lỗ này có thể xuất hiện trên bề mặt Mặt trời bất kỳ lúc nào.

Cấu trúc từ trường cũng tạo nên các lỗ vành nhật hoa để giải phóng những luồng gió Mặt trời, hay các hạt tích điện, di chuyển với tốc độ hơn 1,6 triệu kilomet mỗi giờ. Những đợt gió này đủ mạnh để có thể đến Trái đất. Từ trường của Trái đất hầu hết có thể làm chệch hướng gió Mặt trời, nhưng cũng gây xáo trộn trên bầu khí quyển.

Đài quan sát Mặt trời (SDO) của NASA thường xuyên chụp ảnh Mặt trời và giám sát hoạt động của thiên thể này. SDO bắt đầu hoạt động từ năm 2010, theo chương trình Living with a Star của NASA.

Mục tiêu của chương trình này là phân tích các tác động từ hoạt động của Mặt trời lên hành tinh chủ của chúng ta, cũng như khoảng không gian giữa Trái đất và ngôi sao chủ.

Theo CNN
MỚI - NÓNG