'Mắt thần' chặn buôn lậu hàng không

Lô súng “khủng” bị thu giữ ngày 31/7.
Lô súng “khủng” bị thu giữ ngày 31/7.
TP - Gần trăm khẩu súng ngắn, 500 băng đạn, hàng ngàn vỉ thuốc tân dược, chiếc đồng hồ cả tỷ đồng hay ma túy ngụy trang trong hạt đậu phộng lọt qua nhiều nước khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM đã không qua được con mắt của lực lượng Hải quan.

Liên tục phá án

Trong 6 tháng đầu 2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, các vụ vận chuyển, buôn lậu súng quân dụng và gian lận thuế với giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Trong đó, nổi cộm là hai vụ vận chuyển vũ khí với số lượng lớn, hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp, ba vụ gian lận hoàn thuế, hàng chục kg ngà voi, sừng tê giác, hàng ngàn cụm màn hình điện thoại di động…

Mới đây ngày 23/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an tiến hành kiểm tra, bắt giữ lô hàng là quân trang, quân phục của quân đội Mỹ, số lượng gần 100 bộ gồm áo và quần rằn ri, có phù hiệu các loại binh chủng, do hành khách T.V.H vận chuyển trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam. Đây là mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu của Bộ Quốc phòng. Hiện các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ mục đích vận chuyển số quân phục cấm trên.

Ông Lê Tuấn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, mỗi ngày với lượng khách xuất cảnh, nhập cảnh qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hơn 27.000 người với hơn 200 chuyến bay quốc tế.  Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu tấp nập với số lượng lớn, đa dạng, phức tạp thì việc phát hiện một vụ án không phải là chuyện dễ dàng. “Để phát hiện được một vụ án nào đó, lực lượng Hải quan phải bỏ nhiều công sức với nhiều biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, bám sát rồi quyết định kiểm tra vào thời điểm thích hợp”, ông Bình nói.

Trong vụ phát hiện gần 3kg heroin trong vỏ hạt đậu phộng do một du khách nước ngoài chuẩn bị tuồn từ cửa khẩu Tân Sơn Nhất đi Cao Hùng, Đài Loan (tháng 12/2014), cơ quan chức năng vẫn không thể ngờ được tội phạm lại có thể ngụy trang tinh vi như thế.  Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin trinh sát, từ khi du khách tên Loke Dah Lee (SN 1976, quốc tịch Singapore) nhập cảnh vào Việt Nam thì lực lượng Hải quan Tân Sơn Nhất đã lên phương án theo dõi kịp thời xử lý.

Ngày 1/12/2014, người này làm thủ tục xuất cảnh. Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) - Bộ Công an và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TPHCM kiểm tra. Lực lượng chức năng bất ngờ khi bóc vỏ các hạt đậu phộng, kẹo sầu riêng ra thì phát hiện đến gần 3kg heroin được cất giấu trong viên nén hình con nhộng nằm bên trong, trị giá ước tính lô hàng hơn 10 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia đã biểu dương lực lượng hải quan vì đã phát hiện và bắt giữ kịp thời.

Tăng cường kiểm tra

Từ nay đến hết 2015 và đầu 2016 là thời gian cao điểm các ngày lễ lớn của đất nước như 70 năm ngày Quốc khánh 2/9, Tết nguyên đán,  lực lượng Hải quan Tân Sơn Nhất tăng cường kiểm tra, kiểm soát các loại chất cấm, vũ khí, máy phá sóng buôn bán trái phép từ các khu vực trọng điểm nhập vào Việt Nam.

Các đối tượng buôn lậu, cảnh giác và nếu phát hiện động tĩnh thì chúng sẽ không làm thủ tục kê khai mà xuất ngược trở lại thì rất khó kiểm tra phát hiện. Vì vậy, lực lượng Hải quan phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát và trinh sát nắm tình hình để sớm phát hiện các biểu hiện nghi vấn để ra quyết định dừng thông quan đột xuất các kiện hàng có dấu hiệu nghi vấn kiểm tra.

Năm 2014, Hải quan TSN đã lập 282 biên bản vi phạm với trị giá tang vật hàng trăm tỷ đồng, phát hiện 28 khẩu súng quân dụng, 144.000 viên đạn mã tử và 3 cây kiếm. 13,1 kg sừng tê giác; 177 chiếc ngà voi (265kg) và 25 kg sản phẩm chế tác từ ngà voi, tổng trị giá ước tính gần 26 tỷ đồng; phối hợp bắt giữ 9 đối tượng với 19,547 kg ma túy các loại và 49.509 viên ma túy tổng hợp, trị giá hơn 143 tỷ đồng. 11 máy phá sóng điện thoại có xuất xứ từ Trung Quốc.

MỚI - NÓNG