Mất tài nguyên cát vì xuất cây cảnh

Mất tài nguyên cát vì xuất cây cảnh
TP – Mỗi năm, Hội An mất 2.000m3 cát, theo thống kê mới đây của Phòng Kinh tế TP Hội An.

Quảng Nam:

Mất tài nguyên cát vì xuất cây cảnh

Ông Lê Hữu Hùng - Phó trưởng phòng cho biết: Nguyên nhân do Tết Nguyên đán hằng năm, Hội An trồng và cung cấp cho thị trường các tỉnh, thành phố khoảng 100.000 chậu quất cảnh.

Số chậu này đã mang ra khỏi địa phương 2.000m3 cát, chủ yếu tại xã Cẩm Hà (chưa kể hàng chục nghìn chậu hoa, cây cảnh khác). Điều đó tác động xấu đến môi trường, gây sụt lún, ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước ngầm và ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong đất hàng chục năm qua.

Để ngăn chặn, Hội An vừa phê duyệt đề tài sử dụng phế phẩm nông nghiệp làm giá thể cho cây quất với kinh phí 236 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...