‘Mặt sẹo’ Ribery chia tay tuyển Pháp

‘Mặt sẹo’ Ribery chia tay tuyển Pháp
TPO - Ribery bất ngờ lên tiếng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 31. Đây là quyết định bất ngờ của mặt sẹo.

“Tôi đã nghĩ tới khoảnh khắc này từ trước và giờ là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tập trung hơn vào việc thi đấu cho Bayern. Với tuyển Pháp, tôi đã trải qua rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng giờ tất cả đã là quá khứ”, Ribery chia sẻ.

‘Tuyển Pháp bây giờ đang có rất nhiều gương mặt triển vọng. Tôi nghĩ mình nên dừng lại ở đây để nhường vị trí cho các bạn ấy” - Mặt sẹo phát biểu trên tờ L’Équipe

Ribery thi đấu cho tuyển Pháp từ năm 2006 với đỉnh cao là việc lọt vào chung kết World Cup 2006 tại Đức. Anh đã tổng cộng thi đấu được 81 trận và ghi 16 bàn thắng.

Nhìn chung Ribery không có sự nghiệp thi đấu quốc tế hoàn hảo. Anh thường xuyên mất hút khi trở về khoác áo Les Bleus. Mặt sẹo hiện đã 31 tuổi, độ tuổi có thể xem là già với một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ công và chơi bóng dựa nhiều vào thể lực. Hơn nữa tuyển Pháp đang trong giai đoạn trẻ hóa hướng tới Euro 2016 tổ chức trên sân nhà nên vai trò còn lại của Ribery rất mờ nhạt.

Những gánh nặng về tuổi tác cũng đã bắt đầu đè lên “Gã mặt sẹo” mà cụ thể là anh đã liên tiếp phải đối mặt với những chấn thương. Trong Hè qua, chấn thương lưng đã khiến cho Ribery không thể cùng ĐT Pháp tham dự World Cup 2014.

Chính vì thế có thể nói đây là quyết định bất ngờ nhưng hợp lý của ‘Mặt sẹo’

MỚI - NÓNG