Vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á

Mất nửa hàng thủ, ông Park ‘vá’ kiểu gì khi gặp Australia?

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Văn Hậu tái phát chấn thương ngay sau khi được ông Park triệu tập thi đấu ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. (ảnh Hữu Phạm)
Đoàn Văn Hậu tái phát chấn thương ngay sau khi được ông Park triệu tập thi đấu ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. (ảnh Hữu Phạm)
TPO - Hàng phòng ngự có thể trở thành “tử huyệt” của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Australia ngày 7/9 tới nếu HLV Park Hang-seo không đưa ra được giải pháp hiệu quả.

Cơn bão chấn thương đã “quét” bay gần nửa hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên là Đoàn Văn Hậu, kế tới Bùi Tiến Dũng và khi trung vệ Viettel chưa bình phục hẳn thì Đình Trọng lại gia nhập danh sách chấn thương. Cộng thêm cả Duy Mạnh không được ra sân vì thẻ đỏ, HLV Park Hang-seo đã mất gần nguyên hàng hậu vệ ưng ý nhất.

Đấy là chưa kể Thành Chung, Quế Ngọc Hải và cả Trọng Hoàng đều đã hao tổn thể lực đáng kể do trận đấu với Saudi Arabia. Bất kỳ HLV nào rơi vào tình cảnh của ông Park đều rất đau đầu để tìm được giải pháp thích hợp, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ có sức mạnh vượt trội.

Mất nửa hàng thủ, ông Park ‘vá’ kiểu gì khi gặp Australia? ảnh 1

Các tiền vệ đội tuyển Việt Nam sẽ phải hoạt động mạnh hơn để hỗ trợ cho hàng thủ. (ảnh Anh Đoàn)

Australia đã ghi tới 28 bàn ở vòng loại thứ 2, gần một nửa từ các tình huống không chiến. Lợi thế chiều cao khiến cho những tình huống bóng bổng của Australia trở thành miếng đánh khiến các đối thủ khó chống đỡ.

Trong tay ông Park lúc này chỉ còn lại những cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Bùi Hoàng Việt Anh, Trương Văn Thiết hay Nguyễn Thanh Bình. Nhiều khả năng, để giảm tải cho hàng phòng ngự, ông Park sẽ buộc phải cơ cấu lại tuyến giữa. Các tiền vệ sẽ phải hoạt động tích cực hơn, tập trung nhiều cho khâu hỗ trợ phòng ngự từ xa. Sơ đồ 5-4-1 từng phát huy tác dụng tốt trong hiệp 1 trận đấu với Saudi Arabia trước khi vỡ vì chiếc thẻ đỏ của Duy Mạnh có thể được tiếp tục sử dụng.

Mất nửa hàng thủ, ông Park ‘vá’ kiểu gì khi gặp Australia? ảnh 2

Đối diện hàng tấn công tầm cỡ châu lục của Úc là kinh nghiệm quý với các hậu vệ đội tuyển Việt Nam.

Đã có những gợi ý về việc ông Park có thể sử dụng các nhân tố của Viettel để phát huy khả năng ăn ý với nhau như Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết hay Bùi Tiến Dũng nếu kịp bình phục. Tuy nhiên, trong trường hợp Thành Chung đủ sức khoẻ, trung vệ CLB Hà Nội sẽ vẫn là phương án ưu tiên của ông Park. Bên cạnh đó, Bùi Hoàng Việt Anh cũng có triển vọng được trao cơ hội.

Mới chỉ 1 vòng đấu nhưng đội tuyển Việt Nam đã hao hụt khá nhiều quân số, bên cạnh dấu hiệu xuống sức của những trụ cột. World Cup thực sự là đấu trường khốc liệt với thầy trò HLV Park Hang-seo. Những thử thách sắp tới có lẽ còn lớn hơn, buộc ông Park và BHL đội tuyển Việt Nam phải có những tính toán hợp lý.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

• App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

• Website: fptplay.vn

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.