Mất nhiều năm dọn rác sóng thần

Bà Chieko Kawasaki tìm đồ trong nhà hàng của mình bị tàn phá. Bà đang phải sống trong thuyền đánh cá Ảnh: DPA
Bà Chieko Kawasaki tìm đồ trong nhà hàng của mình bị tàn phá. Bà đang phải sống trong thuyền đánh cá Ảnh: DPA
TP - Người dân bốn tỉnh đông bắc Nhật Bản nơi xảy ra trận siêu động đất, sóng thần đang bối rối không biết phải xử lý thế nào đối với những đống rác ngồn ngộn mà trước đây là tài sản quí giá của họ.

>> Thêm thực phẩm nhiễm xạ, một số nước dừng nhập khẩu

Bà Chieko Kawasaki tìm đồ trong nhà hàng của mình bị tàn phá. Bà đang phải sống trong thuyền đánh cá Ảnh: DPA
Bà Chieko Kawasaki tìm đồ trong nhà hàng của mình bị tàn phá. Bà đang phải sống trong thuyền đánh cá. Ảnh: DPA.

Các công nhân vệ sinh môi trường sẽ phải làm gì để hạ thủy được chiếc tàu Chokai dài 45 m bị sóng thần đưa lên bờ rồi mắc kẹt trên nóc tòa nhà cao tầng của thành phố cảng Higashimatsushima?

Những tấm gỗ ván lát sàn nhà, xe hơi đủ loại bị bẹp rúm, cửa kính vỡ, tủ lạnh bị mất cánh cửa và nhiều loại rác khác không thể liệt kê chất từng đống trên diện rộng. Những người may mắn sống sót trở về nơi ở cũ đang phải đối mặt các đống rác lớn đến mức chỉ một vài người thì không thể dọn nổi. Những đống đổ nát trên một vùng rộng lớn nên không biết phải mất mấy năm người Nhật mới dọn sạch được.

Ngày 24-3, Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản nói rằng, số người chết vì động đất, sóng thần lên tới 9.700, và lượng người mất tích là 16.501.

Cơn bão Katrina tàn phá các thành phố thuộc bang New Orleans (Mỹ) năm 2005 tạo ra một lượng rác đủ để phủ kín toàn bộ bề mặt nước Anh mà đến nay vẫn chưa dọn xong. Ngân hàng Thế giới đưa ra con số ước tính thiệt hại trong trận thảm họa kép ở Nhật Bản vừa qua là 309 tỷ USD. Ngân hàng Thế giới cũng ước tính Nhật Bản mất ít nhất 5 năm để tái thiết bốn tỉnh bị thiên tai.

Bà Mayumi Hatanaka, chủ một tiệm ăn mang tên Cá tươi từ dân chài đến bàn ăn ở thành phố Shiogama, đang cùng con gái lội bùn ngập đến đầu gối dọn dẹp cửa hàng. Bà Hatanaka cho biết, hai mẹ con bà bắt đầu dọn dẹp từ 4 ngày trước nhưng vẫn chưa làm sạch đáng kể để có thể mở lại tiệm ăn.

Các công nhân giúp dân dọn rác phải điều xe hút bùn đến để làm sạch những bãi bùn lầy trộn lẫn đủ loại rác, dầu, mỡ, hóa chất... còn sót lại sau các đợt sóng thần. Chỉ riêng việc hút hết bùn ra khỏi nhà của bà Hatanaka cũng mất ít nhất ba ngày.

Chính phủ Nhật Bản đang huy động lực lượng cứu hộ, quân đội đến giúp dân dọn dẹp vệ sinh. Lực lượng cứu hộ dùng máy cắt bới tìm nạn nhân trong các tòa nhà cao tầng sụp đổ. Hơn 10 ngày đã trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa, đội cứu hộ không còn hy vọng tìm thấy người còn sống.

Tuy nhiên, việc dọn dẹp rác và đống đổ nát vẫn phải làm nhẹ tay để tránh trường hợp khi xúc rác xúc luôn cả thi thể nạn nhân. Nan giải nhất là việc phân loại rác thải trước khi dọn dẹp.

Nhật Bản quy định các loại rác phải được phân loại thành rác chất thải rắn, chất dễ phân hủy, chất có thể tái sinh. Nay trong đống đổ nát hỗn độn, dân địa phương và các đơn vị quân đội phải rất vất vả để phân loại rác trước khi xúc đổ đi.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG