Mất hơn 100 tỷ tiền cọc mua nhà vì tự hủy hợp đồng vào phút chót

TPO - Một khách hàng chấp nhận mất trắng gần 5 triệu USD (khoảng hơn 100 tỷ đồng) khi hủy kế hoạch mua căn biệt thự hạng sang tại The Peak, khu vực nhà đất đắt đỏ nhất Hong Kong.
Tờ Nhật báo Hoa Nam (SCMP) cho biết, một vị khách hàng không tiết lộ định danh tính mới đây đã hủy thương vụ mua căn biệt thự hạng sang ở Mount Nicholson nằm trong khu "đất vàng" The Peak (Hong Kong) không lâu sau khi đồng ý mua lại biệt thự này với giá hơn 721 triệu đô la Hong Kong.
Quyết định này đồng nghĩa với việc vị khách hàng này mất khoản tiền đặt cọc 36 triệu đô la Hong Kong tương đương với khoảng 4,6 triệu USD.
Mất hơn 100 tỷ tiền cọc mua nhà vì tự hủy hợp đồng vào phút chót ảnh 1 Vị khách mất trắng hơn 100 tỷ đồng tiền cọc do hủy kế hoạch mua biệt thự hạng sang ở khu "đất vàng" đắt đỏ nhất Hong Kong. Ảnh: SCMP
Căn biệt thự mà vị khách hàng này chọn mua nằm trong khu vực đắt đỏ nhất châu Á với thiết kế vườn, sân thượng và cả bể bơi riêng. Ngôi nhà này được rao bán với mức giá cao ngất ngưởng hơn 90.000 đô la Hong Kong/m2 vào tháng 12, đây là giá đã giảm 7% so với hồi rao bán tháng 4.
Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, đây vốn dĩ không phải tin tốt lành cho thị trường bất động sản Hong Kong. Được biết, mỗi ngày tại Hong Kong đều có rất nhiều khách hàng hủy hợp đồng mua bán căn hộ, tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì phi vụ này mới gây chú ý hơn cả.
Chủ tịch của Wheelock Properties, người điều hành công ty Wheelock and Company, nơi diễn ra vụ hủy mua bán đình đám này cho biết phía chủ đầu tư dự án đã cố gắng tiếp cận với vị khách hàng rên nhưng cũng không thể tìm hiểu được lý do vì sao họ quyết định hủy bỏ thương vụ. "Có thể lý do được bắt nguồn từ sự cố tài chính cá nhân”, vị này tiết lộ.
Thị trường bất động sản Hong Kong được đánh giá là đang dần nguội đi từ hơn 2 năm qua dẫn đến tỷ lệ tranh chấp tăng trên nền cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Đây cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến việc hủy bỏ mua bán nhà cửa ngày càng tăng cao. Theo giới chuyên gia thì đây thực sự là một cảnh báo đáng lo ngại về nền kinh tế đang dần yếu đi. 
Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.