Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng

0:00 / 0:00
0:00
Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng
TPO - Cầu cạn vượt hồ Linh Đàm (Hoàng Mai) được thông xe gần 1 năm nay nhưng hiện lòng hồ vẫn bị xẻ làm đôi. Ngoài mất cảnh quan, ảnh hưởng đến đi lại, việc này còn làm mất vai trò điều tiết nước mưa của hồ điều hòa Linh Đàm.
Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng ảnh 1

Để nối đường Vành đai 3 dưới thấp với nút giao Pháp Vân, từ tháng 11/2019, lòng hồ Linh Đàm đã được ngăn làm đôi để lấy mặt bằng thi công dự án cầu cạn vượt hồ.

Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng ảnh 2

Sau 1 năm thi công đến tháng 10/2020, dự án đã được thông xe. Đây là 1 trong 5 công trình trọng điểm được thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (10/10/2020).

Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng ảnh 3

Tuy nhiên, sau gần 1 năm cầu cạn long trọng tổ chức thông xe và lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố gắn biển chào mừng, việc hoàn trả, khôi phục mặt bằng bên dưới (gồm đường giao thông, mặt nước hồ Linh Đàm) gần như để nguyên hình ảnh nhếch nhác, cỏ mọc thế này.

Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng ảnh 4

Người dân ở đây cho rằng, cầu cạn thông xe 1 năm đã phát huy mục tiêu đầu tư của dự án trong giảm ùn tắc giao thông, tuy nhiên bên dưới dự án đang tồn tại một hình ảnh ngổn ngang, xấu xí và lòng hồ vẫn bị xẻ làm đôi chứng tỏ các đơn vị thực hiện dự án vẫn chưa làm tròn trách nhiệm.

Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng ảnh 5

Lòng hồ Linh Đàm tại dự án đang trơ đáy, công trường hoàn trả mặt bằng luôn vắng công nhân, máy móc thi công

Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng ảnh 6

Dây điện cao áp giăng như mạng nhện, xà cả xuống lòng hồ, sẽ thành điểm nguy hiểm khi bị ngập nước mưa.

Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng ảnh 7

Bóng điện chiếu sáng tại công trường về đêm cũng lắp ẩu, có thể đứt sa xuống đường bất kỳ lúc nào.

Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng ảnh 8

Khu vực công trường thường xuyên có người qua lại

Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng ảnh 9

Cầu đã xây xong lâu, nhưng các tấm vách ngăn mặt hồ vẫn chưa được tháo bỏ, bên dưới lòng hồ cỏ mọc um tùm.

Mặt hồ Linh Đàm bị xẻ đôi vì dự án cầu cạn chậm trả mặt bằng ảnh 10

Do lòng hồ bị ngăn đôi, mưa xuống đã không điều hòa được mực nước, dẫn đến mực nước thường xuyên lệch nhau giữa hai phía công trường dự án.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 14/6, đại diện UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, dự án cầu cạn vượt hồ Linh Đàm do Ban Quản lý đự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án thông xe ngày 6/10/2020 nhưng đến nay việc hoàn trả mặt bằng trong đó có lòng hồ, mặt nước và đường giao thông đi xung quanh hồ vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thiện.

“Công việc này đang bị triển khai chậm và luôn vắng nhân sự thi công. Ngoài ảnh hưởng đến cảnh quan, an toàn đi lại, việc lòng hồ bị ngăn đôi còn làm mất vai trò điều tiết nước của hồ điều hòa Linh Đàm khi mưa lớn xảy ra”, đại diện UBND phường Hoàng Liệt thông tin.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.