Mất 3 'trọng pháo', HLV Barcelona trao cơ hội cho tài năng 16 tuổi

Ansu Fati mới 16 tuổi 298 ngày.
Ansu Fati mới 16 tuổi 298 ngày.
TPO - Trong bối cảnh cả Lionel Messi, Luis Suarez và Ousmane Dembele dính chấn thương, không thể góp mặt trong cuộc tiếp đón Real Betis ở vòng 2 La Liga 2019/2020 vào đêm nay, HLV Ernesto Valverde đã quyết định gọi tiền đạo mới 16 tuổi Ansu Fati lên đội 1.

Ngay trận ra quân La Liga mùa giải 2019/2020, Barcelona đã gây sốc khi để thua Athletic Bilbao 0-1 trong bối cảnh mà cả Lionel Messi không thể ra sân vì chấn thương, còn Antoine Griezmann chưa thể hòa nhập tốt nhất cùng đội bóng mới. Bước vào vòng 2, đội bóng của HLV Ernesto Valverde rất quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm khi được trở lại sân nhà Nou Camp và đón tiếp Real Betis.

Tuy nhiên, một lần nữa Barcelona lại gặp khó khăn về nhân sự. Messi vẫn chưa thể trở lại khi chấn thương của anh diễn tiến phức tạp. Không những thể, 2 ngôi sao khác trên hàng công của đội bóng xứ Catalan là Luis Suarez và Ousmane Dembele cũng vừa theo chân tiền đạo người Argentina. Cả hai dính chấn thương trong trận thua trước Athletic Bilbao và được dự báo có thể phải nghỉ khoảng 1-2 tuần.

Trong bối cảnh mất cả 3 tiền đạo tốt nhất, HLV Ernesto Valverde đã quyết định triệu tập 2 cầu thủ của đội B lên đội 1, đó là Ansu Fati và Abel Ruiz. Trong 2 gương mặt này, thì Ansu Fati gây chú ý hơn cả khi mới 16 tuổi. Cụ thể, tiền đạo này sinh ngày 31/10/2002 (16 tuổi 298 ngày) tại Guinea-Bissau và gia nhập lò La Masia vào năm 2016 từ Sevilla.

Với việc được HLV Valverde “tặng quà”, Ansu Fati đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử Barcelona có tên trong danh sách thi đấu của đội 1 chuẩn bị cho một trận đấu chính thức. Người hiện giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất Barcelona được đăng ký thi đấu là Vicente Martinez. Tiền vệ này xuất hiện trong đội 1 Barcelona ở mùa giải 1941/42 khi mới 16 tuổi 278 ngày. Trong danh sách này, Lionel Messi xếp ở vị trí thứ 5 khi có tên trong đội 1 Barcelona ở thời điểm 17 tuổi 144 ngày.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.