Martial nói gì khi chính thức gia hạn với M.U?

Anthony Martial trong ngày gia hạn hợp đồng với M.U.
Anthony Martial trong ngày gia hạn hợp đồng với M.U.
TPO - Sau nhiều cuộc đàm phán, cuối cùng Anthony Martial cũng đã chính thức gia hạn thêm 5 năm với M.U và nhận mức lương mới vào khoảng 190.000 bảng/tuần. Tiền đạo người Pháp này khẳng định, anh thực sự hạnh phúc tại M.U và việc gia hạn là điều cần thiết.

Đầu mùa giải năm nay, Anthony Martial có một số mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho, đỉnh điểm là việc M.U phạt 180.000 bảng với ngôi sao người Pháp vì hành động tự ý bỏ về quê trong tour du đấu trên đất Mỹ của “Quỷ đỏ”. Tưởng như điều này sẽ khiến Martial phải rời M.U, thế nhưng nhờ sự hiện diện của HLV Ole Gunnar Solskjaer, cựu ngôi sao AS Monaco đã tìm lại động lực thi đấu, đồng thời có lại vị trí chính thức trong đội hình.

Trước những đóng góp và tiềm năng cực lớn của Martial, Ban lãnh đạo M.U đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tiền đạo này gia hạn và rốt cục mọi thứ đã xong xuôi. Theo đó, “Quỷ đỏ” đã thuyết phục thành công Martial gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, tức tới tháng 6/2024, đồng thời nhận mức lương mới vào khoảng 190.000 bảng/tuần, thay cho mức cũ là 150.000 bảng/tuần.

"Tôi thực sự yêu quãng thời gian phục vụ cho M.U. Kể từ khi gia nhập đội, tôi cảm thấy mình như một phần của đại gia đình này", Martial chia sẻ sau khi gia hạn với M.U.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Ole và đội ngũ ban huấn luyện, anh ấy cho tôi niềm tin, giúp tôi phát triển, hoàn tất các trận đấu ở một tầm cao mới. Đội bóng luôn chiến đấu để đem về những danh hiệu. Tôi hạnh phúc khi trở thành một phần của M.U, chiến đấu vì tương lai đội bóng", tiền đạo trẻ người Pháp nói thêm.

Về phần HLV Ole Gunnar Solskjaer, ông cũng rất hài lòng khi Martial đồng ý gia hạn hợp đồng và khẳng định, tiền đạo người Pháp luôn là mắt xích quan trọng trong đội hình mà mình xây dựng tại sân Old Trafford.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.