Marion Cotillard 'tái sinh' huyền thoại Edith Piaf

Marion Cotillard 'tái sinh' huyền thoại Edith Piaf
TPO - Được xướng tên là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2008 với vai diễn Edith Piaf trong "La vie en Rose", Marion Cotillard nữ diễn viên Pháp thứ 2 giành được giải thưởng cao quý này sau Simone Signoret.

>> Daniel Day - Lewis: "Ông trùm" tham vọng và đam mê

Sinh ngày 30/9/1975 tại Paris, Cotillard lớn lên trong gia đình đầy chất nghệ thuật và sáng tạo. Cha cô, Jean-Claude Cotillard là một diễn viên và đạo diễn từng đoạt giải sân khấu Moliere của nước Pháp và mẹ Nisseema Theillaud cũng là một diễn viên và giáo viên kịch nghệ.

"La vie en rose" của đạo diễn Olivier Dahan xây dựng lại cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ huyền thoại Edith Piaf, tác giả ca khúc cùng tên “La vie en rose”.

Bị bỏ rơi bởi người mẹ nghiện ngập, phải đối mặt với nguy cơ bị mù. 20 tuổi, Edith Piaf trở thành một ca sĩ hát rong trên đường phố. Được ông chủ quán rượu Louis Leplée nhận vào làm để từ đó cô bước lên đỉnh cao của danh vọng nhưng Edith Piaf không bao giờ quên được tuổi thơ đầy cay đắng của mình.

Trong phim Marion Cotillard đã vào vai ca sĩ Edith Piaf từ 20 đến 48 tuổi. Đạo diễn Oliver Dahan đã chọn Marion Cotillard vào vai Edith Piaf khi chưa từng gặp mặt cô bởi ông nhận thấy đôi mắt Cotillard có điều gì giống với đôi mắt của nữ nghệ sỹ.

Bộ phim được đạo diễn sân khấu kì cựu Sir Trevor Nunn  đánh giá là “một trong những màn trình diễn điện ảnh xuất sắc nhất từ trước tới nay”.

Tại Pháp, "La vie en rose" được coi là “bộ phim được chờ đợi nhất năm 2007” và các nhà phê bình cũng không quên ca tụng Cotillard đã tái sinh Edith Piaf để cất tiếng hát lần cuối cùng trên sân khấu.

Marion Cotillard 'tái sinh' huyền thoại Edith Piaf ảnh 1 Marion Cotillard 'tái sinh' huyền thoại Edith Piaf ảnh 2
Ca sĩ huyền thoại Edith Piaf Marion Cotillard trong vai ca sĩ Edith Piaf

Cotillard bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ thời thơ ấu và đã từng xuất hiện trên sân khấu một trong những vở kịch do cha dàn dựng. Sự nghiệp điện ảnh của Cottilard bắt đầu vào giữa những năm 90 và cô gái Pháp nhanh chóng tỏa sáng chỉ sau vài năm kể từ bộ phim Taxi (1998) với vai Liti Bertineau trong cả hai phần.

Cotillard nhận được rất nhiều lời khen ngợi và sự chú ý của giới điện ảnh với vai diễn trong bộ phim "Les Jolies Choses" kể về hai chị em sinh đôi hoán đổi cuộc sống cho nhau sau khi một trong hai người qua đời.

Danh tiếng của Cotillard trên phim trường quốc tế được nâng lên đáng kể sau vai diễn trong phim "Big Fish" của đạo diễn Tim Burton. Đây là bộ phim được đánh giá thành công về cả nghệ thuật lẫn doanh số, đưa Cotillard tiến gần hơn với khán giả nói tiếng Anh và tạo đà cho những thành công sau này. Năm 2004, Cotillard tiếp tục thể hiện tài năng đa dạng với vai diễn kẻ giết người Tina Lombardi trong "A Very Long Engagement" (Một cuộc đính hôn rất dài) và bộ phim trinh thám Innocence .

Trong tác phẩm "Jeux d’enfants", Cotillard một lần nữa khẳng định mình với vai diễn Sophia Kowalski vừa phức tạp lại rất quyến rũ với tâm hồn lãng mạn hiện đại. Gần đây nhất, Cotillard tham gia bộ phim "A Good Year" của Ridley Scott.

Cô là diễn viên đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này giành giải thưởng Oscar cho một vai diễn nói tiếng Pháp.

Ngoài giải Oscar, Cotillard từng nhận được 18 giải thưởng và 9 đề cử tại nhiều giải thưởng điện ảnh danh tiếng khác.

Ngày 14/1 vừa qua cô nhận giải Quả cầu vàng lần thứ 65 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho thể loại phim Nhạc và hài kịch.

Ngày 10/2/2008, Cotillard trở thành nữ diễn viên Pháp đầu tiên nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại BAFTA Award (Anh). Bộ phim "La vie en rose" còn mang lại cho Cotillard đề cử cho Diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Czech Lion và chiến thắng trong cùng hạng mục tại giải Cesar – Oscar của nước Pháp, hôm 22/2 vừa qua. 

Cotillard rất quan tâm đến hoạt động môi trường và đã làm việc với tư cách người phát ngôn cho tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace). Thậm chí, cô còn cho phép tổ chức này thử nghiệm các sản phẩm thân thiện với môi trường trong chính căn hộ của mình.

Việt Thụy - Hà Giang
(Tổng hợp)

Mời các bạn nghe bản La vie en rose qua giọng hát của Edith Piaf
(Nguồn Video: You Tube)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.