Mánh làm giàu của nhóm trí thức chuyên đưa phim sex lên mạng

Sau khi lôi kéo được thành viên, các quản trị mạng lần lượt thay nhau đưa hàng nghìn bộ phim có nội dung đồi trụy lên mạng để thu về 132 tỷ đồng.

Cuộc sống vương giả bất ngờ của một kẻ làm thuê

Từ giữa năm 2013, nhiều người dân ở thôn Vĩnh Lưu, xã Phú Lương, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) bất ngờ trước sự giàu có bất thường của Lê Hữu Hiếu (28 tuổi), vốn là kẻ trước đó đã phải bạc mặt để lăn lộn với cơm áo gạo tiền nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo.

Hiếu sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm nông nghiệp, trầy trật mãi mới tốt nghiệp được cấp 3 nên việc thi trượt đại học đối với Hiếu là chuyện thường tình.

Dang dở giấc mơ đèn sách, Lê Hữu Hiếu tham gia lớp trung cấp tin học rồi về quê mở một quán bảo hành, sửa chữa máy tính và tham gia làm ruộng, sản xuất cùng với gia đình. Do công việc trầy trật nên đầu năm 2013, Lê Hữu Hiếu đã bỏ quê lên thành phố Huế đi làm thêm, sáng đi tối về, còn làm gì thì ngay cả bố mẹ Hiếu cũng không nắm được.

Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ đấy, Hiếu nhanh chóng trở nên giàu có bất thường, từ một thanh niên có cuộc sống khó khăn, sau khi lên phố được một thời gian, Hiếu cưới cô vợ nức tiếng xinh. Tiếp đó, anh này đã cho xây dựng một ngôi biệt thự đồ sộ ở quê và “tậu” chiếc xe ôtô trị giá hơn 800 triệu đồng.

Ngoài ra, Hiếu còn hào phóng vung tiền mua nhiều chiếc xe máy đắt tiền để biếu tặng anh em bà con. Sự giàu có nhanh chóng ấy của gia đình Hiếu đã khiến cho người dân vùng quê này sửng sốt đến mức, tìm đến nhà Hiếu để xin cho con cái họ được làm việc với Hiếu nhưng theo đánh giá của mọi người xung quanh thì cũng từ khi giàu có, vợ chồng Lê Hữu Hiếu sống rất khép kín, ít nói chuyện với bà con hàng xóm và nhà lúc nào cũng khóa cửa im ỉm rất đáng ngờ.

Trước thông tin đồn đoán của dư luận về việc Hiếu tham gia cá độ bóng đá trong đường dây cá cược xuyên lục địa cũng như trước sự giàu có bất thường này, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc để điều tra.

Quá trình tìm hiểu, bằng biện pháp nghiệp vụ, đã nhanh chóng phát hiện Hiếu tham gia một trang mạng với nhiều biểu hiện nghi vấn. Do đó, Phòng PC45, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã gửi công văn đề nghị Phòng 5 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp theo dõi các hoạt động trên Internet của Lê Hữu Hiếu.

Quá trình điều tra, các đơn vị nghiệp vụ nhận thấy đối tượng liên tục vào một trang mạng để chuyển các file có nội dung phim đồi trụy cấm lưu hành. Tiếp tục theo dõi, trinh sát phát hiện Hiếu thường xuyên trao đổi với một người hiện đang làm quản trị mạng kiêm giám đốc một công ty ở tỉnh Bình Dương.

Xác định các đối tượng này là những thành viên trong một đường dây hoạt động trong lĩnh vực truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với quy mô lớn, để phục vụ cho công tác điều tra, phá án, một chuyên án được xác lập, do Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế làm trưởng ban đã huy động phương tiện kỹ thuật hiện đại và các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, có trình độ công nghệ cao vào cuộc.

Thu 132 tỷ đồng từ việc tung “phim nóng” lên mạng Internet

Sau một thời gian tích cực điều tra, đến ngày 10/4, Ban chuyên án đã có đủ cơ sở lẫn bằng chứng để tiến hành phá án, bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Các đối tượng bao gồm: Nguyễn Ðức Nhật (SN 1983), trú tại thị xã Dĩ An (Bình Dương), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Ðức Nhật tại Bình Dương; Lê Văn Tỵ (SN 1988), trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế); Lê Hữu Hiếu (SN 1986), trú xã Phú Lương và Nguyễn Ích Vũ (SN 1985), trú xã Phú Thượng, cùng huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo kết quả điều tra, tháng 3/2012, Nguyễn Đức Nhật lập và quản trị một trang web với mục đích chia sẻ dữ liệu trực tuyến và có thu phí. Để trang web hoạt động, Nhật liên hệ thuê hơn 600 sever ở nước ngoài (chủ yếu ở Hà Lan và Pháp) với số tiền khoảng 4 tỷ đồng mỗi tháng. Để thuận tiện cho việc giao dịch, Nhật đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Nhật tại Bình Dương.

Công ty được lập ra với mục đích ký hợp đồng với Công ty TMCP Thanh toán trực tuyến Onepay, nhằm ủy quyền cho Công ty Onepay thu hộ các giao dịch trên Internet có liên quan đến hoạt động của trang web Nhật lập ra.

Số tiền thu được sẽ chuyển vào tài khoản công ty mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Dương. Cách thức thu tiền qua hoạt động của trang web là khi các thành viên đưa các loại ấn phẩm lên trang web do Nhật quản trị, các thành viên sẽ tạo ra nhiều đường link rồi giới thiệu trên các mạng xã hội, các diễn đàn, blog, website trong và ngoài nước. Cứ có càng nhiều đường link được giới thiệu thì số lợi nhuận thu về càng lớn.

Theo quy định, mỗi khi có người tham gia đường link vào trang web Ryushare để đăng nhập và trở thành thành viên mới của trang Ryushare thì người giới thiệu được hưởng lợi nhuận 60% số tiền mà thành viên mới này phải trả. Số tiền này Công ty Onepay thu qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế. Trong đó, Nhật hưởng 35%, 5% còn lại là chi phí cho Công ty Onepay và các giao dịch tại ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trên trang Ryushare đến thời điểm bị triệt phá, có gần 13,4 triệu file phim sex các loại được đưa lên, với hơn 803.000 thành viên, trong đó có 77,5 ngàn thành viên VIP trả phí thuê bao hằng tháng (Mỗi thành viên VIP tham gia trang Ryushare trả theo các mức 9,96 euro/tháng; 19,96 euro/3 tháng; 34,49 euro/6 tháng hoặc 59,96 euro/năm) để được tải về không giới hạn các dữ liệu có trên trang Ryushare và tốc độ tải nhanh. Các khách hàng có thể mua thẻ hằng tháng hoặc thanh toán trả sau.

Tính đến thời điểm bị bắt vào đầu tháng 4/2014, có khoảng 500 người trong nước và nước ngoài (chủ yếu là khách Nhật, Pháp) đã đưa lên trang web Ryushare hơn 1 triệu file nội dung liên quan đến phim sex. Riêng tại Thừa Thiên-Huế, cơ quan điều tra xác định Lê Hữu Hiếu, Lê Văn Tỵ và Nguyễn Ích Vũ là những thành viên đưa lên trang web Ryushare một số lượng “khủng” phim cấp 3.

Trong đó, Lê Hữu Hiếu tung phim “nóng” nhiều nhất với gần 6.000 file phim với dung lượng hơn 3,4 triệu Mb, thu lợi hơn 4,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lê Văn Tỵ đưa lên gần 5.000 file phim sex, thu lợi 80,5 triệu đồng và Nguyễn Ích Vũ đưa lên hơn 5.100 file, thu lợi gần 460 triệu đồng.

Nguyễn Đức Nhật là người quản trị nên biết rõ nội dung các ấn phẩm mà các thành viên đã đưa lên trang web này, trong đó có nhiều ấn phẩm đồi trụy nhưng Nhật đồng tình, ủng hộ.

Thượng tá Đinh Xuân Đại, Phó trưởng Phòng PC45, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ đầu tháng 1/2013 đến tháng 3/2014, Công ty Onepay đã chuyển cho Công ty Nguyễn Đức Nhật hơn 132 tỷ đồng. Trong đó, bản thân Nhật thu lợi hơn 22 tỷ đồng (đã rút khỏi tài khoản 10 tỷ đồng, còn lại 12 tỷ đồng Công ty Onepay đang giữ).

Qua khám xét nhà riêng các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện và tài sản quý giá mà các đối tượng có được từ số tiền thu lợi bất chính qua hoạt động trên mạng web Ryushare.com gồm: 2 ôtô, 3 xe máy, 3 máy tính xách tay, 4 bộ máy tính để bàn, 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng trên về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo Theo Cảnh sát toàn cầu
MỚI - NÓNG