Mang niềm vui đến trẻ em vùng biên giới

“Mảnh ghép mới”: Mang niềm vui đến trẻ em vùng biên

0:00 / 0:00
0:00
“Mảnh ghép mới”: Mang niềm vui đến trẻ em vùng biên
SVVN - Chiến dịch tình nguyện mang tên “Mảnh ghép mới” là sự kết hợp tổ chức giữa Ban Chấp hành Đoàn khoa Công nghệ Phần mềm (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) và CLB Tình nguyện Phông Xanh (khoa Lưu trữ học – Quản trị văn phòng, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) nhằm lan tỏa tinh thần tình nguyện xung kích.

Từ những hoạt động lên ý tưởng, lập kế hoạch cho đến các khâu chuẩn bị và tổ chức hoạt động đều do thành viên của hai đơn vị thực hiện. Chiến dịch đã bắt đầu hoạt động chính thức vào tháng 11 năm 2019 và mang lại nhiều ý nghĩa tích cực đến với các bạn sinh viên. Thông qua chiến dịch, Ban Tổ chức cũng hy vọng sẽ mang lại cho sinh viên tinh thần tình nguyện xung kích và góp phần hỗ trợ tích cực đến với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Chị Trần Thị Diệu Hiền (Phó Chỉ huy Chiến dịch Tình nguyện Mảnh Ghép Mới) chia sẻ: “Chiến dịch Tình nguyện Mảnh Ghép Mới ra đời với mục đích lan tỏa những giá trị tích cực đến hơn 60.000 sinh viên trong và ngoài khối ĐHQG TP.HCM, nhằm tạo điều kiện để sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện xung kích, phục vụ cộng đồng. Đồng thời cũng góp phần san sẻ những lo toan, thiếu thốn với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước. Chiến dịch còn là nơi tạo cơ hội cho sinh viên đạt các tiêu chí của danh hiệu Sinh viên 5 Tốt. Ngoài ra, đây cũng chính là hoạt động nhằm tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa khoa Công nghệ Phần mềm – trường ĐH CNTT và CLB Tình nguyện Phông Xanh, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM)”.

“Mảnh ghép mới”: Mang niềm vui đến trẻ em vùng biên ảnh 1

Chương trình với sự tham gia của nhiều nhóm nhạc sinh viên.

Chiến dịch Tình nguyện "Mảnh ghép mới" 2021 diễn ra với nhiều hoạt động tiêu biểu: Đêm nhạc gây quỹ "Mơ", diễn ra trước đó, vào ngày 3/4/2021, Ngày hội Phát triển Sinh viên và Cộng đồng "Ánh cầu vồng", dự kiến tổ chức ngày 18/4 và chương trình tình nguyện Ánh bình minh sẽ diễn ra vào ngày 22/4 tới đây.

“Mảnh ghép mới”: Mang niềm vui đến trẻ em vùng biên ảnh 2

Ngoài ra, Đêm nhạc gây quỹ cũng có sự hỗ trợ của nhiều ca sĩ trẻ.

Đêm nhạc gây quỹ mang tên “Mơ” đã diễn ra ngày 3/4, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. HCM (cơ sở Thủ Đức). Đêm nhạc đã thu hút hơn 600 bạn sinh viên đến tham dự. Đồng thời, đêm nhạc gây quỹ còn đón nhận sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Lynk Lee, Juky San, Phạm Đình Thái Ngân… cùng các câu lạc bộ, đội, nhóm đến từ các trường đại học trên địa bàn TP. HCM. Các tiết mục âm nhạc xoay quanh chủ đề về những ước mơ bình dị và mộc mạc của các trẻ em nghèo nơi mà chiến dịch dự định hướng đến. Đêm nhạc “Mơ” đã mang lại cho khán giả đến xem nhiều cảm xúc cũng như những giây phút thư giãn.

“Mảnh ghép mới”: Mang niềm vui đến trẻ em vùng biên ảnh 3

Rất đông các bạn sinh viên đến tham dự ủng hộ đêm nhạc gây quỹ.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé đêm nhạc sẽ dùng để hỗ trợ cơ sở cho trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Số tiền này sẽ được dùng vào việc xây dựng hàng tào, cổng trường và khu sân chơi tái chế cho các em học sinh nơi đây. Chị Trần Thị Diệu Hiền chia sẻ thêm về việc lựa chọn nơi đây để thực hiện hoạt động tình nguyện: “Các em học sinh nơi đây đa số là người dân tộc Stiêng, có hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Nhiều em vẫn chưa được đến trường. Đồng thời, cơ sở vật chất của trường cũng chưa được hoàn thiện và đảm bảo. Để góp phần vào việc tạo thêm động lực đến trường cũng như mang đến những điều tốt đẹp cho các em, Chiến dịch đã chọn nơi đây làm nơi đóng quân và thực hiện những hoạt động ý nghĩa này”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.