Mảnh đất màu mỡ cho những “hạt mầm” sáng kiến phát triển

0:00 / 0:00
0:00
Những năm trở lại đây, giới trẻ dần quan tâm hơn tới những hoạt động phát triển bền vững, minh chứng là ngày càng nhiều  các dự án/sáng kiến của thanh niên dành cho cộng đồng. Tuy nhiên, tính lâu dài và bền vững vẫn còn là những khó khăn mà các bạn trẻ đang phải đối mặt. Tại sao lại như vậy và đâu mới là giải pháp - cho những sáng kiến của thanh niên “nảy mầm” và phát triển bền vững?

Dạo một vòng quanh các phương tiện thông tin truyền thông và báo chí, thật không khó để tìm ra những chương trình, cuộc thi tìm kiếm và trao giải cho các sáng kiến vì cộng đồng dành cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để lan tỏa và nhân rộng xu hướng này, người trẻ cần nhiều hơn những hoạt động giúp họ xây dựng nền móng kiến thức và đánh thức sự sáng tạo về triết lý phát triển và tư duy thiết kế. Để từ đó, những sáng kiến sẽ không chỉ nằm trên ý tưởng mà có thể đi sâu vào thực tiễn, bền vững và tạo ra những thay đổi tích cực với cộng đồng.

Mảnh đất màu mỡ cho những “hạt mầm” sáng kiến phát triển ảnh 1

Tọa đàm “Gieo mầm phát triển” với nhóm các bạn trẻ thuộc mạng lưới ABG

Đây cũng là lý do ra đời của sáng kiến “Gieo mầm phát triển” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Viện lãnh đạo ABG đồng triển khai, với sự hỗ trợ của doanh nghiệp xã hội ECUE thông qua Quỹ Sáng kiến DIF (Development Incubator Fellowship). Chương trình được thực hiện thông qua 3 buổi tọa đàm dành cho 60 thủ lĩnh trẻ với 4 vị diễn giả giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển: Chị Nguyễn Thu Huệ - Thành viên Hội đồng Viện Lãnh đạo ABG, Anh Vũ Xuân Thái - Quản lý chương trình Môi trường tại Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Anh Đôn Tuấn Phương - Sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững và Chị Lê Loan - Điều phối viên chương trình Văn hóa Xã hội tại Viện Goethe. Chuỗi tọa đàm nhằm chia sẻ kiến thức về triết lý phát triển, diễn ngôn phát triển và tư duy thiết kế, các kiến thức này sẽ giúp các bạn triển khai các sáng kiến cộng đồng một cách hiệu quả và bền vững. Đồng thời, tọa đàm còn là dịp để các diễn giả truyền cảm hứng và khích lệ sự tự tin tới các thủ lĩnh trẻ. Thông qua các buổi tọa đàm, ban tổ chức cũng hướng tới việc xây dựng và kết nối mạng lưới thanh niên để cùng thực hiện các sáng kiến vì cộng đồng.

Buổi tọa đàm đầu tiên dành cho nhóm các bạn trẻ thuộc mạng lưới ABG (Viện Lãnh đạo ABG) đã diễn ra ngày 3/10/2021 và buổi tọa đàm thứ hai dành cho các thủ lĩnh thanh niên của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) diễn ra vào ngày 17/10/2021 hai buổi tọa đàm trên đã thu hút sự tham gia của hơn 40 lãnh đạo trẻ quan tâm tới chủ đề phát triển cộng đồng. Bên cạnh chia sẻ các kiến thức về Triết lý phát triển, diễn ngôn, tư duy thiết kế, các bạn trẻ có cơ hội giao lưu với các diễn giả đã có nhiều trải nghiệm trong nước và quốc tế.

Anh Vũ Xuân Thái– người có hơn 10 năm làm nghiên cứu và quản lý các dự phát triển chia sẻ về tâm huyết xây dựng chuỗi tọa đàm “Gieo mầm phát triển”: “Sau khi tham gia chương trình đồng hành gieo mầm phát triển (DIF) của ECUE, tôi càng hiểu thêm về tầm quan trọng của việc sử dụng triết lý phát triển vào lựa chọn cách tiếp cận vấn đề; có phương pháp cơ bản để xây dựng cộng đồng và hệ sinh thái phát triển của mình. Từ ý tưởng lan tỏa những kiến thức quan trọng này đến giới trẻ, tôi và chị Nguyễn Thu Huệ đã cùng khởi xướng sáng kiến, hướng tới việc tiếp tục ươm những mầm phát triển đã gieo từ chương trình DIF, xây dựng tinh thần tự tin hơn trong hành trình dấn thân với các sáng kiến phát triển bền vững.”

Chị Nguyễn Thu Huệ người có hơn 20 năm kinh nghiệm sáng lập, lãnh đạo các tổ chức và sáng kiến hợp tác phát triển phi lợi nhuận tại Việt Nam chia sẻ: “Chị mong muốn truyền cảm hứng ấy đến các bạn trẻ, hãy dấn thân nhưng đi đôi với đó phải luôn học hỏi, trau dồi lý thuyết và công cụ phù hợp giúp mình chuẩn bị thật tốt để đón nhận cơ hội. Đến với tọa đàm, anh chị mong muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tế đã trải qua cùng với triết lý phát triển của bản thân qua đó các anh chị đã trưởng thành cùng con người mình, con đường của mình.”

Mảnh đất màu mỡ cho những “hạt mầm” sáng kiến phát triển ảnh 2

Tọa đàm sôi nổi với những chia sẻ từ diễn giả và các bạn thanh niên

Đặc biệt tại các phiên tọa đàm, sáng kiến của các bạn trẻ, dù đang ở giai đoạn ý tưởng hay đã hình thành đội nhóm, có những thành quả và phát triển, mỗi chủ đề đều được các diễn giả hướng dẫn và chia sẻ từ góc nhìn thực tế. Thông qua việc kết nối và học hỏi lẫn nhau, thủ lĩnh thanh niên sẽ được tiếp cận với những kiến thức mới, phương pháp tư duy, làm việc sáng tạo và hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động phát triển cộng đồng tại tổ chức, địa phương mình.

Mảnh đất màu mỡ cho những “hạt mầm” sáng kiến phát triển ảnh 3

Các bạn trẻ lần đầu được tìm hiểu về Tư duy thiết kế

Là một người trẻ, mình luôn muốn học hỏi nhiều thứ, làm nhiều việc song rất cần sự định hướng, hỗ trợ từ các anh chị đi trước. Tham gia tọa đàm “Gieo mầm phát triển”, mình đã được lắng nghe những chia sẻ vô cùng thiết thực từ các anh chị diễn giả. Đây cũng là cảm hứng để mình tiếp tục thực hiện những ý tưởng đang ấp ủ.” - Bạn Trần Nguyễn Lương Duyên, thành viên ABG ALUMNI MENTORING 2021 hào hứng chia sẻ sau Tọa đàm đầu tiên.

Theo kế hoạch, phiên tọa đàm tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 31/10. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại đây.

DiF (Development Incubator Fellowship) là chương trình đồng hành gieo mầm phát triển dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức quan tâm đến vấn đề xã hội, phát triển cộng đồng ở Việt Nam

ECUE là một doanh nghiệp xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức thúc đẩy giá trị đa dạng và hòa nhập, bình đẳng giới, không quấy rối tình dục, liêm chính và các giá trị nhân quyền khác.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2014 với sứ mệnh đóng góp cho Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là các mục tiêu về giáo dục, sức khỏe, công bằng và phát triển bền vững.

Viện Lãnh đạo ABG là tổ chức giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận với sứ mệnh kết nối và phát triển các nhà lãnh đạo vì sự phát triển bền vững của quốc gia.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.