Mang Tết ra Trường Sa

Mang Tết ra Trường Sa
TP - “Năm nay, Trường Sa ăn Tết to, nhiều hương vị đất liền!” - Đại tá Biện Xuân Khương, Chính ủy Đoàn Trường Sa hồ hởi nói. Và như mọi năm, chuyến tàu sẽ đưa một số cán bộ, chiến sĩ ra thay thế những đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ.
Mang Tết ra Trường Sa ảnh 1
Người trên tàu vẫy tay chào người ở lại

Sau mấy ngày xầm xì, ngày 6/1 tiết trời Cam Ranh khá đẹp, nắng dịu, gió mát. Cùng với thư, báo, lịch treo, gạo nếp, đậu xanh, mứt kẹo, bia, cà phê…, chuyến hàng ra Trường Sa Tết này còn có rất nhiều thực phẩm tươi sống.

Đó là hàng chục tấn rau xanh, 80 con lợn, hơn 200kg ngan, hơn 100 kg cá trê do chính Đoàn Trường Sa nuôi ở Cam Ranh.

Ngoài tiêu chuẩn 4 ngày Tết bằng hiện vật trị giá 205.000 đồng/người, các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo ở cực Đông của Tổ quốc còn được Bộ Quốc phòng, tỉnh Khánh Hoà, Quân chủng Hải quân… tặng quà, trị giá mỗi suất từ 250.000- 450.000đồng.

Mang Tết ra Trường Sa ảnh 2
Vợ chồng anh Thành - chị Nhì trước lúc chia tay

Tổng Cty Viettel và nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở TPHCM, tỉnh Khánh Hoà cũng quyên tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa số quà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Như mọi năm, chuyến tàu chở hàng Tết ra đảo cũng là chuyến đưa một số cán bộ, chiến sĩ ra thay thế những đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đứng bên mạn tàu Trường Sa 14, chị Nguyễn Thị Hiền và con trai Đỗ Việt Anh 10 tuổi bịn rịn chia tay đại uý Đỗ Duy Cương. Anh Cương đã làm nhiệm vụ tại các đảo Đá Thị, Len Đao năm 2000 – 2001, nay lại xung phong ra đảo Song Tử Tây.

“Nơi tôi sẽ ra thuộc khu vực phía Bắc của quần đảo Trường Sa, tình hình hiện nay cần những người có kinh nghiệm như chúng tôi. Mình ra đảo, ăn Tết xa nhà thì lại có những đồng đội khác được trở về đất liền ăn Tết, vợ con tôi hiểu điều đó nên không buồn nhiều đâu” – anh tâm sự.

Trên boong tàu, trung uý Nguyễn Văn Thành, chàng trai quê xã Thạch Kim - “Thạch Nhọn” huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cũng đang nắm tay vợ thủ thỉ dặn dò trước khi ra đảo Nam Yết. Hai người là đồng hương, cưới nhau ở quê được gần 1 năm, chị Lê Thị Nhì mới vào thăm chồng được hai lần.

Thấy tần ngần, Thành bảo: “Tuy vợ em vào thăm được có 2 lần, nhưng lần này ở thăm tới hơn 5 tháng. Chắc chắn qua Tết cô ấy sẽ gửi thư ra, báo tin vui!”. Nhì lườm chồng, cười mà mắt rơm rớm nước.

Giữa những người vợ đang lưu luyến chia tay chồng, có một người đang hồi hộp chờ đến phút gặp mặt. Đó là Hoàng Thị Mai, cô giáo mầm non ở huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), được ra thăm chồng là thiếu uý Nguyễn Duy Chinh, đang công tác ở đảo Trường Sa Lớn.

Khi Chinh ra đảo, con trai họ là cháu Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt chưa sinh ra, nay cháu đã biết gọi “Bố ơi” nhưng vẫn chưa biết mặt bố, chưa một lần được bố bế trên tay.

“Em mang tình cảm của em, của con trai ra với anh ấy, mang tình cảm của đất liền ra với những người lính nơi đảo xa. Em có rất nhiều quà cho các đồng đội của anh Chinh, còn anh ấy thì… chỉ có một mình em thôi, không cần gì cả!”. Khi Mai nói, trong đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc.

17h30 ngày 6/1, sau khi bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà tặng hoa và chúc Tết các đoàn công tác, lãnh đạo vùng D Hải quân phát lệnh hành quân.

Ba con tàu hú lên những hồi còi dài, lần lượt nhổ neo rời bến, mang tình cảm của đất liền ra với quần đảo tiền tiêu. Sáng mai, đảo Trường Sa Lớn sẽ hân hoan chào đón đoàn tàu.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.