Mang quà đến tận phòng trọ tặng người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Được tặng quà, công nhân lao động đang ở trọ tại tỉnh Bình Dương cho biết, họ rất vui và bất ngờ vì được nhận vào thời điểm cận Tết.

Chiều 18/1 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết ở lại Bình Dương.

Mang quà đến tận phòng trọ tặng người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết ảnh 1

Tại khu nhà trọ ở khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ông Phạm Tất Thắng chia sẻ những khó khăn trong công việc và đời sống mà người lao động xa quê phải đối diện trong năm qua.

Mang quà đến tận phòng trọ tặng người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết ảnh 2

Tại đây, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã ân cần hỏi thăm và trao 100 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng và quà Tết) cho những gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mang quà đến tận phòng trọ tặng người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết ảnh 3

Ông Phạm Tất Thắng chúc các gia đình công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết ấm áp, sum vầy.

Mang quà đến tận phòng trọ tặng người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết ảnh 4

Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Dương tặng quà cho công nhân

Mang quà đến tận phòng trọ tặng người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết ảnh 5

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan tặng quà cho công nhân

Mang quà đến tận phòng trọ tặng người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết ảnh 6

Công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết được tặng quà tại phòng trọ

Mang quà đến tận phòng trọ tặng người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết ảnh 7

Bà Nguyễn Kim Loan – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2023, Bình Dương trích 46,5 tỷ đồng, công đoàn các cấp trích hơn 300 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Mang quà đến tận phòng trọ tặng người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết ảnh 8

Được tặng quà dịp Tết, chị Mai Lan (quê Cà Mau, công nhân đang ở trọ tại Bình Dương) cho biết, chị rất vui, xúc động. “Món quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần đúng lúc. Vì điều kiện và hoàn cảnh gia đình nên tôi quyết định ở lại Bình Dương ăn Tết. Về quê được tặng vé xe miễn phí nhưng cũng phải tiêu tốn nhiều chi phí khác dịp Tết nên tôi cũng băn khoăn rồi quyết định ở lại”, chị Mai Lan chia sẻ.

Quê ở Nam Định, chị Hoàng Thị Tuyết cho biết đã không về quê ăn Tết 2 năm. Chị Tuyết nói: “Tôi ở lại tìm việc làm thêm những ngày Tết để kiếm tiền lo cho con ăn học. Hôm nay được nhận quà, tôi vui lắm”.

Đại diện chính quyền Bình Dương cho biết, đối với công nhân lao động làm việc trong khu công nghiệp không về quê ăn Tết được Ban Quản lý KCN, Công đoàn chăm lo. Riêng công nhân làm việc ngoài khu công nghiệp không về quê, ở lại Bình Dương ăn Tết được địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tặng quà.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.