Dự án "Tô màu giấc mơ"

Mang niềm vui đến trẻ em chuyên biệt tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
Mang niềm vui đến trẻ em chuyên biệt tại TP. HCM
SVVN - Tiếp nối thành công giai đoạn 1 năm 2020, dự án "Tô màu giấc mơ" mang niềm vui và lan tỏa đến cộng đồng học sinh khiếm thính và khuyết tật trí tuệ trên địa bàn TP. HCM tiếp tục được khởi động.

“Tô màu giấc mơ” nguyên là dự án cộng đồng do khoa Kiến trúc trường ĐH Văn Lang cùng Tổ chức Vietnam Campus Engage và trường Khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh đồng tổ chức, nhằm mục đích lan tỏa giá trị sống tốt đẹp, chung tay giúp đỡ cộng đồng bằng tình thương và năng lực chuyên môn, khả năng sáng tạo của sinh viên khoa Kiến trúc. Năm 2020, dưới sự chung tay của 5 giảng viên, 17 sinh viên và 33 cộng tác viên trường ĐH Văn Lang, dự án "Tô màu giấc mơ" đã đem đến cho các trẻ em khiếm thính trường Hy Vọng Bình Thạnh những buổi học phát triển năng khiếu vẽ thật bổ ích. Dự án đã kêu gọi được 68 triệu đồng tài trợ và 113 triệu đồng vào quỹ dành tặng trường Khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh.

Dự án năm nay có sự tham dự của hơn 200 bạn học sinh đến từ 8 trung tâm chuyên biệt trên địa bàn TP. HCM cùng 400 giảng viên, sinh viên trường ĐH Văn Lang, thuộc các khoa: Kiến trúc, Công nghệ Thông tin, Mỹ thuật – Thiết kế, Nghệ thuật Ứng dụng và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường.

Mang niềm vui đến trẻ em chuyên biệt tại TP. HCM ảnh 1

Dự án "Tô màu giấc mơ" trong ngày khởi động lại đã bán đấu giá 2 bức tranh gây quỹ.

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng trường ĐH Văn Lang cho biết: “Nhận thấy dự án "Tô màu giấc mơ" là một hoạt động giàu ý nghĩa vừa giúp ích cho cộng đồng, vừa là cơ hội trải nghiệm quý giá cho sinh viên khi biết học cách trưởng thành trong suy nghĩ, cảm nhận và chia sẻ tình yêu thương đến mọi người nên nhà trường đã đồng hành cùng các bạn sinh viên trong dự án này”.

Dự án năm nay được mở rộng với sự tham dự của nhiều sinh viên trong và ngoài trường. Chương trình mang lại nhiều cơ hội và lựa chọn phát triển hơn cho các em học sinh khiếm thính cũng như khuyết tật trí tuệ. Không chỉ được học vẽ, các em sẽ được những anh chị sinh viên hỗ trợ khám phá bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Công nghệ thông tin, mỹ thuật, thiết kế, âm nhạc và thể thao.

Trong ngày đầu khởi động, dự án "Tô màu giấc mơ" đã bán đấu giá hai bức tranh Bình minhHoàng hôn (được thực hiện bởi các bạn nhỏ khiếm thính, với sự hỗ trợ của sinh viên khoa Kiến trúc, trường ĐH Văn Lang trong dự án giai đoạn 1) và kêu gọi quyên góp qua hiện vật cũng như hiện kim, nâng tổng giá trị quỹ tài trợ lên tới 350 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.