'Mạng nhện' giăng khắp tuyến đường 6.400 tỷ đồng

Đường vành đai 2 Hà Nội, đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy dài 6,4 km có tổng mức đầu tư 304,7 triệu USD (tương đương 6.400 tỷ đồng) đã được thông xe toàn tuyến vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhưng hiện nay dây điện cây cáp các loại vẫn giăng chằng chịt, rất mất mỹ quan.
'Mạng nhện' giăng khắp tuyến đường 6.400 tỷ đồng ảnh 1

Dây điện, dây cáp viễn thông bắc ngang, bắc dọc tại đường trên cao - song song với đường Bưởi cũ.

'Mạng nhện' giăng khắp tuyến đường 6.400 tỷ đồng ảnh 2

Nhiều người dân phản ánh tuyến đường đẹp nhưng hình ảnh của những bó dây đã làm mất mỹ quan. Nếu dây chùng xuống có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

'Mạng nhện' giăng khắp tuyến đường 6.400 tỷ đồng ảnh 3

Những cột điện được dựng tạm bợ, nghiêng ngả..

'Mạng nhện' giăng khắp tuyến đường 6.400 tỷ đồng ảnh 4

Dây điện dây cáp lòng thòng chạy dọc theo tuyến đường Bưởi cũ...

'Mạng nhện' giăng khắp tuyến đường 6.400 tỷ đồng ảnh 5

... hoặc được chạy luồn dưới gầm cầu vượt ngã tư Hoàng Quốc Việt- Bưởi như thế này.

'Mạng nhện' giăng khắp tuyến đường 6.400 tỷ đồng ảnh 6

Hình ảnh được PV ghi lại ở khu vực ngay gần ngã tư Cầu Giấy.

'Mạng nhện' giăng khắp tuyến đường 6.400 tỷ đồng ảnh 7

Dây điện bắc ngang đường Võ Chí Công.

'Mạng nhện' giăng khắp tuyến đường 6.400 tỷ đồng ảnh 8

Bó dây "khủng" bắc ngang đoạn đường qua địa phận phường Nghĩa Đô, gần chân cầu vượt nút giao thông Bưởi - Hoàng Quốc Việt.

'Mạng nhện' giăng khắp tuyến đường 6.400 tỷ đồng ảnh 9

Người dân thắc mắc về sự phối hợp giữa ngành điện lực, viễn thông và giao thông khi triển khai xây dựng tuyến đường này.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.