Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam chính thức được thành lập

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chính thức ra mắt “Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam” tại Hà Nội thông qua một sự kiện với nhiều hoạt động kết nối đa dạng, ý nghĩa.

Mạng lưới Cựu du học sinh EU (EU Alumni Network) được khởi xướng bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, với mong muốn kết nối cựu du học sinh đến từ các chương trình giáo dục khác nhau của Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên điều hành. Mạng lưới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối, đối thoại và các quan hệ đối tác, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tiềm năng hợp tác trong tương lai giữa EU và Việt Nam.

Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam chính thức được thành lập ảnh 1

Ban cố vấn Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam.

Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức với mục đích giới thiệu và ra mắt chính thức Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam. Tham dự sự kiện có các Đại sứ châu Âu, cùng hơn 150 cựu du học sinh EU hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Sự kiện với chuỗi hoạt động kết nối đa dạng, thú vị, những tiết mục nghệ thuật độc đáo, mang đến không khí thư giãn nhưng không kém phần sôi động. Đây là cơ hội cho các cựu du học sinh gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và các mối quan tâm chung; từ đó tăng cường sự kết nối và phát triển các mối quan hệ có ý nghĩa đối với công việc cũng như sự nghiệp của từng thành viên.

Trong lời chào mừng chính thức ra mắt Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam, Đại sứ Liên minh châu Âu Giorgio Aliberti chia sẻ: “Mỗi cựu du học sinh có một trải nghiệm khác nhau tại quốc gia mình từng học tập, nhưng họ đều có một điểm chung là cùng chia sẻ những giá trị trường tồn mà họ có được từ việc học tập ở châu Âu. Học tập ở châu Âu là một trải nghiệm độc đáo: đó là trải nghiệm học hành, văn hóa, xã hội và cá nhân, và các cựu du học sinh mang về nhà một châu Âu thực sự với những điều thú vị về lịch sử, xã hội và sáng tạo mà thực sự đã giúp mở mang trí tuệ”.

“Mạng lưới sẽ mang tới những cơ hội đối thoại, hợp tác và giao lưu nhằm thúc đẩy hiểu biết những giá trị của EU cũng như mở ra các hoạt động hợp tác giữa các thành viên”, Đại sứ Giorgio Aliberti nhấn mạnh.

Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam chính thức được thành lập ảnh 2

Anh Đinh Khắc Đông - Chủ tịch Mạng lưới du học sinh Việt Nam tại EU phát biểu chào mừng.

Tại sự kiện, Chủ tịch của Mạng lưới cùng Ban Cố vấn cũng đã được giới thiệu với vai trò tạo sự tương tác, kết nối các thành viên, cũng như xây dựng các kế hoạch, nội dung cho hoạt động sinh hoạt của Mạng lưới sau này.

Sự kiện ra mắt lần này cũng là tiền đề cho những hoạt động định kỳ của Mạng lưới trong thời gian tới như: hòa nhạc, hội chợ, các hội thảo chuyên đề, nghiên cứu, văn hóa… giúp các cựu du học sinh phát triển sự nghiệp của bản thân, học hỏi kinh nghiệm từ những thành viên khác trong mạng lưới – với những nền tảng, kinh nghiệm và năng lực khác nhau. Từ đó, góp phần thúc đẩy và củng cố sự phát triển của mối quan hệ đối tác lâu dài và đa dạng giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.