Mang điện, nước ra đảo

Mang điện, nước ra đảo
TP - Không chỉ thực hiện tốt vai trò người đi tìm lửa, thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam còn đi đầu trên mặt trận tình nguyện vì biển đảo quê hương đem ánh sáng, nước ngọt đến với người dân ở quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Dấu ấn những công trình thanh niên:

Mang điện, nước ra đảo

Biến bãi rác thành công viên
> Dấn thân vì cộng đồng

Thắp sáng Trường Sa

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Cty Dịch vụ khai thác dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) góp phần thay đổi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK với công trình Thanh niên chế tạo, trung chuyển và lắp đặt các kết cấu thép cho dự án tổng thể hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK.

Với sự tham gia của hơn 110 ĐVTN, hệ thống năng lượng sạch được lắp đặt trực tiếp ở 9 đảo nổi, 24 đảo chìm và 15 nhà giàn DK. Công trình thành công đem lại ánh sáng năng lượng sạch cho người dân và các chiến sĩ nhà giàn có giá trị thực hiện lên tới 52,5 tỷ đồng.

ĐVTN chi đoàn BQL Điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch phối hợp với chi đoàn BQL điện Vũng Áng 1- LILAM, Chi đoàn I LAMA 45 thực hiện công trình Vận chuyển, lắp đặt thành công bao hơi số 2, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Công trình thành công làm lợi 1,3 tỷ đồng, góp phần đưa nhà máy vào vận hành sớm hơn so với dự kiến.

Công trình được các kỹ sư, thanh niên Cty gấp rút triển khai trong vòng 4 tháng tại các đảo ở Trường Sa. Tuy nhiên, trước đó để chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật, các chuyên gia và thanh niên Cty đã dành 6 đến 7 tháng nghiên cứu, gia công, chế tạo ở đất liền.

Hơn 100 kỹ sư, công nhân trẻ tập trung làm việc ngày đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ với 117 tháp gió, 19 tháp chòi canh, 468 trụ đèn chiếu sáng, cần đèn chiếu sáng cho đảo chìm, đảo nổi và hệ thống khung pin, kệ đỡ các loại...

Anh Nguyễn Trọng Quý, Bí thư Đoàn Cty Dịch vụ khai thác Dầu khí PTSC cho biết: “Sau khi chạy thử nhiều bản thử nghiệm thành công ở đất liền, Đoàn TN Cty dự kiến huy động 20 thanh niên ra Trường Sa tiến hành hoàn thành lắp đặt công trình.

Tuy nhiên, khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp khiến một số thanh niên kiệt sức, phải quay lại đất liền. Đoàn TN Cty lại huy động thanh niên khác ra thay. Rút kinh nghiệm từ đợt đầu, các nhóm đến Trường Sa và nhà giàn DK làm việc định kỳ để đảm bảo sức khỏe, thi công đúng kỹ thuật. Công trình hoàn thành đúng tiến độ, ĐVTN đảm bảo quy định an toàn kỹ thuật phải kể đến tinh thần quyết tâm vì biển đảo của TN Cty”.

Không phụ công sức TN, sau 4 tháng vật lộn với sóng nước, từng nhà dân, hàng cây, ngọn cỏ tại đảo Trường Sa sáng bừng ánh điện. Hệ thống chiếu sáng bao gồm 610 bộ đèn và hệ thống đèn pha bảo vệ có tầm chiếu sáng xa 1.000m từ nguồn năng lượng sạch là tua pin gió và năng lượng mặt trời. Công trình TN đã làm lợi cho Cty Dịch vụ khai thác Dầu khí hơn 380 triệu đồng.

Lọc nước ngọt từ nước biển

Đoàn TN Ban Quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (nay là Đoàn TN Nhà máy lọc dầu Dung Quất) khẳng định sức trẻ bằng công trình Đầu tư hệ thống lọc nước ngọt từ nước biển cho người dân huyện đảo xã An Bình, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi). Công trình nằm trong đề án hỗ trợ người dân xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) phát triển bền vững trong giai đoạn 5 năm từ 2009 - 2013.

TN Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tặng quà cho người dân huyện đảo Lý Sơn
TN Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tặng quà cho người dân huyện đảo Lý Sơn.

Anh Phạm Minh Nghĩa, Bí thư Đoàn TN Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, năm 2008 và 2009 Đoàn TN cùng lãnh đạo Cty thực hiện nhiều chuyến khảo sát. Xã An Bình là xã đảo nghèo, khó khăn chồng chất. Khi mới thành lập, An Bình là xã được biết đến với rất nhiều không: không điện, không nước, không trường, không trạm… Khó khăn nhất với 500 cư dân trên đảo là nước ngọt.

Mỗi ngày lượng nước ngọt dùng cho sinh hoạt của người dân trên đảo gần 40 khối. Vì đảo Lý Sơn không có mạch nước ngầm nên phần lớn nguồn nước ngọt trên đảo được người dân dự trữ từ nước mưa ít ỏi. Nước mưa chở từ đảo lớn sang bán với giá 140 ngàn đồng/m3.

Từ khảo sát đó, Đoàn TN dầu khí lập đề án hỗ trợ xã An Bình, giúp người dân yên tâm bám biển, bám đảo và cải thiện đời sống. Công trình lắp đặt thiết bị lọc nước biển được Đoàn TN nhà máy hoàn thành với công suất đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên đảo có chi phí gần 2 tỷ đồng.

Trạm y tế với tổng chi phí ước tính khoảng trên dưới 400 triệu đồng đã có một bác sĩ chăm sóc khỏe của người dân trên đảo. Đoàn TN Cty đã tổ chức thăm và trao quà cho 74 hộ nghèo; tặng quà cho 74 học sinh tiểu học và mầm non nhằm giúp các em viết tiếp ước mơ đến trường.

Để thực hiện các chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng, TN Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm ngày thứ 7 tình nguyện với toàn bộ lương được góp vào quỹ Vì thế hệ trẻ. Chương trình đang được triển khai trong toàn Tập đoàn và được TN nhiệt tình hưởng ứng với số tiền hàng tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.