Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau

 NSƯT Thu Thuỷ, ca sĩ Thái Thuỳ Linh, ca sĩ Minh Thế… mang tiếng hát đến với các bệnh nhân, bác sĩ tại bệnh viện
NSƯT Thu Thuỷ, ca sĩ Thái Thuỳ Linh, ca sĩ Minh Thế… mang tiếng hát đến với các bệnh nhân, bác sĩ tại bệnh viện
TPO - Với mong muốn xoa dịu nỗi đau, giảm áp lực, căng thẳng và đem tới niềm vui, tiếng cười cho các bệnh nhân, cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, tại Bệnh viện Y học Cổ truyền (Bộ Công an) đã diễn ra chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 160.

Được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam và nhóm tình nguyện Tim Hồng phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của ngân hàng BIDV, dưới sự chỉ đạo thực hiện của T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam, thời gian qua, các chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã tạo dấu ấn lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Tham gia hành trình số 160 gồm nhiều nghệ sĩ tài năng, tâm huyết tình nguyện đem niềm vui tới bệnh viện như NSƯT Đức Long, NSƯT Thúy Ngần, ca sĩ Thái Thùy Linh, Dancer Đăng Quân (Quán quân Viet Nam’s Got Talent 2012), cặp đôi ca sĩ, vũ công Lê Anh - Lê Trang, ảo thuật gia Đình Quý, NSƯT Thu Thủy và ca sĩ Minh Thế (Đoàn Văn công Quân khu 2), ca sĩ Việt kiều Thảo Sandra...

Tại chương trình, đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các nghệ sĩ, sinh viên tình nguyện với các bệnh nhân, y bác sĩ, người nhà bệnh nhân; hát, tặng quà cho các bệnh nhân nặng ngay tại phòng điều trị; tổ chức quyên góp hỗ trợ bệnh nhân đặc biệt khó khăn và gây quỹ khám bệnh cho bệnh nhân nghèo vùng sâu, vùng xa.

Không giấu nổi cảm xúc vui mừng trên gương mặt, bác Trần Thị Mưa (Mê Linh, Vĩnh Phúc) cho biết: “Tôi thấy rất phấn khởi khi bệnh viện đã đem âm nhạc đến đây. Tiếng hát giúp cho chúng tôi tạm quên đi những cơn đau trong quá trình điều trị, làm cho tinh thần được tăng lên để sớm khỏi bệnh”.

Bác sĩ Lương Thị Dung (Khoa Châm cứu và phục hồi chức năng) cho rằng, đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Không chỉ gây quỹ từ thiện, giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp ích cho tinh thần của mỗi bệnh nhân.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ, đại uý Lê Hải Quân (Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an cho biết, đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức tại bệnh viện, nhằm giúp các bệnh nhân đang điều trị tại đây có thêm động lực chiến thắng mọi bệnh tật. Tham gia chương trình này cũng là một trong các hoạt động của cán bộ, nhân viên và ĐVTN bệnh viện trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 11 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2016).

Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 1
Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 2
Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 3

NSƯT Thu Thuỷ, ca sĩ Thái Thuỳ Linh, ca sĩ Minh Thế… mang tiếng hát đến với các bệnh nhân, bác sĩ tại bệnh viện

Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 4

NSƯT Thúy Ngần và bạn diễn trong tiểu phẩm hài “Xã trưởng - mẹ mõ”


Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 5
Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 6

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc của ĐVTN Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an tại chương trình

Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 7

Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 8

Chương trình đã mang lại tiếng cười sảng khoái và tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân cũng như đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện

Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 9

Nhà hảo tâm trao các phần quà cho các bệnh nhân nặng ngay tại phòng điều trị

Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 10
Mang âm nhạc đến bệnh viện số 160: Xoa dịu nỗi đau ảnh 11

Chương trình có sự tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên tình nguyện nhiều trường đại học

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.