Man United suýt toang vì bị COVID-19 tấn công

0:00 / 0:00
0:00
Man United suýt toang vì bị COVID-19 tấn công
TPO - Trong buổi xét nghiệm sau trận hòa 2-2 với Brentford, ban lãnh đạo Man United đã tá hỏa khi có tới 9 thành viên đội bóng dương tính với COVID-19. Nhưng đến lúc này, tình hình đã tạm ổn.

Ban huấn luyện, các cầu thủ và nhân viên của Man United được kiểm tra COVID-19 định kỳ. Sau trận giao hữu hòa 2-2 với Brentford, kết quả cho thấy có 9 thành viên, gồm cả cầu thủ lẫn ê kíp ban huấn luyện, dương tính với virus. Tất cả sau đó được cách ly, đồng thời M.U cũng tuyên bố hủy trận giao hữu với Preston North End (dự tính diễn ra vào tối nay).

Nhưng thật may cho họ là kết quả xét nghiệm PCR mới nhất lại cho kết quả 9 trường hợp này đều âm tính. Các bác sĩ của đội bóng khẳng định đây là các ca “dương tính giả”. Vậy nên các cầu thủ cũng như ê kíp ban huấn luyện đều trở lại làm việc bình thường. Tuy nhiên, 9 trường hợp này vẫn được đặt dưới sự theo dõi gắt gao từ đội ngũ y tế.

Man United suýt toang vì bị COVID-19 tấn công ảnh 1

HLV Solskjaer vừa trải qua một phen hú hồn

M.U thông báo rằng “không có trường hợp dương tính nào ở đội 1”, nhưng họ vẫn khá thấp thỏm. Bởi chỉ sau đây 2 tuần, mùa giải mới sẽ bắt đầu với trận gặp kình địch Leeds. Khi các trụ cột chưa thể trở lại hết hoặc vẫn cần thêm thời gian “nuốt” các bài tập sau quãng nghỉ hè thì nếu mất bất cứ cầu thủ nào ở đội 1 lúc này, M.U sẽ phải đau đầu.

Sau các trận giao hữu gặp Derby, Queens Park Rangers và Brentford với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua, M.U sẽ tham gia một trại huấn luyện, sau đó có trận giao hữu cuối cùng với Everton vào ngày 7/8. Hiện, những cầu thủ dự Euro và Copa America như McTominay, Pogba hay Cavani đã hội quân với Quỷ đỏ, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp nghỉ phép thêm như Luke Shaw, Hary Maguire, Sancho...

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.