Màn nhảy cầu ghi điểm tuyệt đối của nữ VĐV 14 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cô gái 14 tuổi Quan Hongchan gây ấn tượng mạnh khi mang về cho đoàn Thể thao Trung Quốc tấm HCV môn nhảy cầu Olympic Tokyo 2020.

Trong phần thi chung kết 10m cầu cứng nữ chiều 5/8, Quan Hongchan giành huy chương vàng (HCV) với điểm số cao ngỡ ngàng 466.20 điểm, bỏ xa người đồng đội Chen Yuxi giành HCB với 425.40 điểm và Melissa Wu của Australia đoạt HCĐ với 371.40 điểm.

Quan Hongchan là VĐV trẻ tuổi nhất của đoàn thể thao Trung Quốc tại Olympic Tokyo. Mới 14 tuổi 130 ngày, cô cũng là VĐV trẻ thứ hai trong lịch sử thể thao Trung Quốc giành HCV Thế vận hội. Trước đó, Fu Mingxia từng vô địch chính nội dung này tại Barcelona 1992 khi mới 13 tuổi.

Dù vậy, Quan không phải là nhà vô địch trẻ tuổi nhất của Olympic Tokyo. Trước đó, VĐV người Nhật Bản Momiji Nishiya giành HCV ở nội dung ván trượt nữ, ở tuổi 13.

Màn nhảy cầu ghi điểm tuyệt đối của nữ VĐV 14 tuổi ảnh 1

Quan Hongchan được mệnh danh là thần đồng môn nhảy cầu của Trung Quốc. Cô bắt đầu tập luyện bài bản từ năm 7 tuổi. Năm 2018, Quan gia nhập đội tuyển nhảy cầu tỉnh Quảng Đông. Tháng 10/2020, cô giành HCV giải nhảy cầu toàn quốc và giành vé tham dự Olympic Tokyo.

Theo NBC, Quan Hongchan đến với nhảy cầu để có thể kiếm tiền nuôi người mẹ bị bệnh, phải chăm sóc quanh năm.

Nhảy cầu là bộ môn khó, yêu cầu thực hiện các động tác vô cùng chuẩn xác, điểm số chấm cho các VĐV cũng rất khắt khe. Giám khảo sẽ chấm từ những chuyển động đầu tiên của VĐV khi lên ván, đến cách di chuyển, xoay người, tiếp nước (không được bắn nước tung tóe). Đạt được điểm số cao như Quan Hongchan là vô cùng khó.

MỚI - NÓNG