Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Gần 1.500 sinh viên thuộc Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm thực hiện 2 bài quyền 25 và 38 động tác.

Đây là chương trình diễn tập nhằm chào mừng 54 năm Ngày truyền thống Học viện Cảnh sát nhân dân, 15 năm ngày thành lập khoa Cảnh sát vũ trang, 10 năm thành lập Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm E02. Đồng thời, để chủ động, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT cho SEA Games 31 của Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm, thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 1
Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 2

Gần 1.500 sinh viên thuộc Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm thực hiện 2 bài quyền 25 và 38 động tác. Không chỉ đơn giản là một môn thể thao hay giải pháp bảo vệ bản thân, võ thuật CAND còn thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng CAND nói riêng trong bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH.

Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 3
Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 4

Võ thuật Cảnh sát đặc nhiệm là những kỹ thuật, động tác được xây dựng, phát triển trên nền tảng, kế thừa võ thuật CAND và các môn phái võ khác như: Karate, Teakwondo, Vovinam, đặc biệt có sự kết hợp của nền võ thuật hiện đại để tạo nên các thế đánh, cách đánh phù hợp với thực tiễn công tác và đặc điểm, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động trong tuần tra, kiểm soát; bảo vệ mục tiêu;trấn áp khủng bố, bạo loạn, tập trung đông người phá rối ANTT nhằm bảo vệ an toàn cho nhân dân, đồng đội và bản thân.

Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 5

Màn biểu diễn “Côn nhị khúc” do các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 K02.

Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 6

Lực lượng Cảnh sát cơ động, có nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin và phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm.

Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 7
Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 8
Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 9
Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 10

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, phương tiện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát cơ động nói chung, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm nói riêng cần có một sức khoẻ dẻo dai, kỹ chiến thuật tác chiến bài bản.

Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 11
Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 12

Nữ sinh Học viện Cảnh sát nhân dân trong màn biểu diễn lái xe phân khối lớn.

Mãn nhãn trước màn biểu diễn võ thuật của sinh viên Cảnh sát ảnh 13

Phần diễn tập các kỹ thuật, chiến thuật do Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 K02 phối hợp với khoa Cảnh sát vũ trang thực hiện đã khép lại Chương trình diễn tập chào mừng 54 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân, 15 năm thành lập khoa Cảnh sát vũ trang và chủ động, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT cho SEA Games 31 của Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm E02.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.