Màn đấu khẩu cuối cùng giữa hai ông Trump và ông Biden sẽ có nút tắt tiếng

Hai đối thủ Donald Trump và Joe Biden
Hai đối thủ Donald Trump và Joe Biden
TPO - Cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Joe Biden sẽ có nút tắt tiếng để cho phép mỗi ứng viên nói mà không bị ngắt lời, các nhà tổ chức chương trình cho biết hôm 19/10. Đây là giải pháp được đưa ra nhằm tránh tính trạng cướp lời như trong cuộc tranh luận đầu tiên. 

Nhóm của ông Trump phản đối biện pháp này. Trong cuộc tranh luận đầu tiên, Tổng thống Trump nhiều lần ngắt lời cả ông Biden và người điều phối chương trình. Nhưng nhóm của ông Trump cho biết họ sẽ vẫn tham gia sự kiện vào tối thứ 5 tuần này, một trong những cơ hội cuối cùng để ông chạm tới các cử tri trong giờ vàng trước khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc vào ngày 3/11.

Ủy ban tranh cử tổng thống cho biết microphone của mỗi ứng viên tham gia cuộc tranh luận lần tới ở Nashville, bang Tennessee, sẽ bị tắt để người kia phát biểu mở màn trong 2 phút. Sau đó, microphone của mỗi người sẽ được bật để tranh luận qua lại.

 “Tổng thống Trump cam kết sẽ tranh luận với Joe Biden bất chấp những thay đổi phút chót từ ủy ban thiên vị khi họ lại nỗ lực để tạo lợi thế cho ứng viên yêu thích của họ”, quản lý nhóm tranh cử của ông Trump, ông Bill Stipien nói.

 Nhóm của ông Biden chưa trả lời đề nghị bình luận. 

Hơn 30 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu, khiến ông Trump bị hạn chế cơ hội định hình lại cuộc cạnh tranh mà các cuộc thăm dò dư luận ở cấp bang và liên bang cho thấy ông đang theo sau đối thủ.

Ông Trump nhiều lần ngắt lời ông Biden trong phiên tranh luận đầu tiên hôm 29/9, khiến ông Biden có lúc phải đáp trả giận dữ: “Ông có thể im miệng được không?”

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.