Man City thất thu bao nhiêu nếu bị cấm dự Champions League?

Man City đối mặt nguy cơ rất lớn bị cấm tham dự Champions League.
Man City đối mặt nguy cơ rất lớn bị cấm tham dự Champions League.
TPO - Do những rắc rối liên quan đến Luật công bằng tài chính, Man City đang đứng trước nguy cơ bị UEFA cấm tham dự Champions League ở mùa giải 2020/2021. Nếu điều này xảy ra, đội chủ sân The Etihad có thể thất thu lớn.

Man City hiện gặp rắc rối lớn khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) tiến hành điều tra cáo buộc đội bóng này gian lận các hợp đồng tài trợ nhằm tránh luật Công bằng tài chính. Cụ thể, tạp chí Der Spiegel của Đức dẫn nguồn Football Leaks tiết lộ trong bản hợp đồng tài trợ của hãng hàng không Etihad Airways cho Man City có phần lớn nguồn tiền đến từ chính ông chủ Sheikh Mansour.

Theo đó, bản hợp đồng này trị giá 67,5 triệu bảng nhưng có tới 59,5 triệu bảng thuộc về tập đoàn Abu Dhabi United của vị tỷ phú 48 tuổi, trong khi Etihad Airways chỉ tài trợ 8 triệu bảng. Từ số tiền này, Man City đã làm giả doanh thu hoạt động thương mại để phù hợp với luật Công bằng tài chính.

Tờ The Times của Anh đưa tin, các nhà điều tra của UEFA muốn cấm Man City dự Champions League mùa 2020/2021 do quá trình điều tra vẫn còn diễn ra. Đây là đòn trừng phạt nặng nề với một trong những đội bóng lớn nhất ở châu Âu. Trưởng nhóm điều tra Yves Leterme được cho là ủng hộ quan điểm các đồng nghiệp. Theo ông, nếu không mạnh tay trừng phạt Man City, những nỗ lực áp dụng luật Công bằng tài chính từ UEFA sẽ thiếu tính răn đe.

Trong trường hợp Man City bị cấm dự 1 mùa giải Champions League, họ sẽ thất thu cực lớn. Nên nhớ rằng, chỉ cần vào vòng bảng Champions League, mỗi đội đã bỏ túi 15,25 triệu euro. Tại vòng bảng giải đấu này, mỗi chiến thắng có thêm 2,7 triệu, mỗi trận hòa là 900.00 euro. Trung bình nếu đứng đầu vòng bảng, Man City có thể thu về xấp xỉ 30 triệu euro.

Tiến tới trận chung kết, sau khi vượt qua vòng 1/8, tứ kết và bán kết, một đội bóng sẽ bỏ túi thêm 47 triệu euro. Nếu vô địch, số tiền thưởng nhận thêm là 4 triệu. Còn nếu có vé tham dự trận Siêu cúp châu Âu, mỗi đội bóng tiếp tục nhận 3,5 triệu và thêm 1 triệu nữa nếu vô địch. Đấy là còn chưa kể tiền bản quyền truyền hình khi mà thông thường các đội bóng Anh nhận khoảng 45 triệu euro nếu đi tới trận cuối cùng của giải.

Tất nhiên, con số thâm hụt thực tế thậm chí sẽ còn cao hơn rất nhiều bởi việc không được tham dự Champions League đồng nghĩa với các thương vụ làm ăn bên ngoài sân cỏ hay những hợp đồng quảng cáo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chắc chắn, Man City sẽ phải nỗ lực làm tất cả những gì có thể để tránh một án phạt nặng từ UEFA.

MỚI - NÓNG