Man City phá kỷ lục chiêu mộ 'bom tấn' người Pháp

Man City phá kỷ lục chiêu mộ 'bom tấn' người Pháp
TPO - Hôm nay, Man City đã chính thức chiêu mộ thành công ngôi sao người Pháp, Aymeric Laporte với mức giá kỷ lục 57 triệu bảng.

Tối 30/1, Man City phát đi thông báo về việc họ đã chiêu mộ thành công Aymeric Laporte từ Athletic Bilbao. Đội chủ sân Etihad không tiết lộ chi tiết thỏa thuận với Bilbao cũng như hợp đồng với Laporte.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh và Tây Ban Nha, Man City đã chi ra 57 triệu bảng phá vỡ hợp đồng giữa Laporte và Bilbao, qua đó biến trung vệ này trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB. Kỷ lục cũ thuộc về Kevin de Bruyne, người chuyển đến sân Etihad với giá 55 triệu bảng vào năm 2015.

Chia sẻ trên trang chủ Man City, Laporte nói: “Tôi rất hạnh phúc khi đến đây. City là CLB giàu tham vọng và là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay. Tôi rất nóng lòng làm việc cùng HLV Pep Guardiola và tôi sẽ cố gắng hết sức mình giúp CLB gặt hái thành công”.

Theo mô tả của Man City, Laporte là trung vệ thuận chân trái, điềm tĩnh nhưng giàu sức mạnh và có khả năng chuyền bóng rất tốt. Đây đều là những tố chất mà HLV Pep Guardiola mong muốn.

Trước đó, HLV người Tây Ban Nha chưa có trung vệ thuận chân trái nào tại Etihad. Ông cũng chỉ có 2 trung vệ thường xuyên “mạnh khỏe” là Otamendi và John Stones. Sự xuất hiện của Laporte sẽ khiến tương lai của đội trưởng Vicent Kompany và 1 trung vệ người Pháp khác, Eliaquim Mangala trở nên rất bấp bênh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).