Man City duyệt chi 130 triệu bảng mua ngôi sao Harry Kane

0:00 / 0:00
0:00
Man City chưa từ bỏ Harry Kane
Man City chưa từ bỏ Harry Kane
TPO - Man City đã duyệt sẵn 130 triệu bảng hỏi mua Harry Kane nếu Tottenham chấp nhận để tiền đạo này ra đi.

Cho dù đã chi 100 triệu bảng mua Jack Grealish từ Aston Villa, Man City vẫn sẵn sàng bạo chi một lần nữa trong mùa Hè này nếu có cơ hội mua Harry Kane. Theo nguồn tin uy tín The Athletic, Man City đã chuẩn bị sẵn 130 triệu bảng (hơn 150 triệu euro) để hỏi mua Harry Kane nếu Tottenham đồng ý bán tiền đạo 28 tuổi này.

Trước đó, Man City cũng từng hỏi mua Harry Kane với giá 100 triệu bảng nhưng bị Tottenham từ chối. Đội bóng thành London còn hợp đồng đến năm 2024 với Kane và tỏ ra rất cứng rắn trong thương vụ này. Sau EURO 2020, Kane tập trung muộn khiến truyền thông đồn đoán anh muốn nổi loạn để ra đi. Tuy vậy, đích thân tiền đạo số 1 nước Anh lên tiếng bác bỏ các tin đồn này.

Chính vì vậy, Man City chỉ có cơ hội sở hữu Kane nếu Tottenham đổi ý. Đội chủ sân Etihad tự tin số tiền 130 triệu bảng có thể khiến Tottenham xiêu lòng, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính của bóng đá châu Âu hiện nay.

Nếu thương vụ này thành công, Harry Kane sẽ phá kỷ lục của Jack Grealish để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Tiền đạo 28 tuổi này sẽ thay thế trực tiếp vị trí Sergio Aguero bỏ lại và giúp Man City có hàng công đáng gờm không kém gì PSG.

Hiện tại, Man City đã có rất nhiều ngôi sao tấn công đắt giá và xuất sắc. Ngoài Grealish mới cập bến, họ đã có sẵn De Bruyne, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Phil Foden và Bernando Silva.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.