Man City dùng 'núi tiền' để đuổi cổ Joe Hart

Joe Hart sẽ nhận 9 triệu bảng nếu đồng ý hủy hợp đồng với Man City.
Joe Hart sẽ nhận 9 triệu bảng nếu đồng ý hủy hợp đồng với Man City.
TPO - Nếu đồng ý rời Man City vào hè 2017, Joe Hart sẽ nhận bồi thường 9 triệu bảng. Đây là số tiền mà giới chủ UAE phải bấm bụng chi ra nhằm làm hài lòng Pep Guardiola, người luôn muốn tống Joe Hart khỏi The Etihad cho khuất mắt.

Ngay khi vừa đặt chân tới Man City, HLV Pep Guardiola đã có một quyết định gây sốc khi gạch tên Joe Hart – thủ môn số 1 của “Man xanh” trong khoảng 4-5 năm trở lại đây, khỏi kế hoạch đội hình. Trong 3-4 trận đấu liên tiếp, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đều đẩy thủ thành người Anh lên ghế dự bị và trao cơ hội cho Willy Caballero.

Sự việc được đẩy lên tới đỉnh điểm khi vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016, Guardiola thuyết phục thành công giới chủ UAE chi ra 17 triệu bảng để mua thủ thành Claudio Bravo về từ Barcelona. Biết không thể cứu vãn sự nghiệp tại The Etihad, Joe Hart đành ấm ức thu dọn hành lý và chuyển sang khoác áo Torino theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm.

Thế nhưng, Guardiola vẫn không chịu buông tha cho Joe Hart. Ông muốn thủ thành 29 tuổi này biến khỏi biên chế Man City dưới thời của mình. Theo tiết lộ từ The Sun, cựu HLV Barcelona và Bayern Munich đã ép lãnh đạo CLB phải thanh lý Joe Hart trong hè 2017. Theo đó, trong thời gian tới, “Man xanh” sẽ thảo luận với đại diện của Joe Hart về những điều khoản bồi thường nhằm giúp hai bên sớm chấm dứt mối lương duyên.

Hợp đồng của Joe Hart với Man City còn thời hạn tới hè 2019 và anh hưởng mức lương 120.000 bảng/tuần. Tức là nếu hè tới, Man City muốn đơn phương thanh lý hợp đồng với Joe Hart, họ sẽ phải bồi thường 17,8 triệu bảng. Tuy vậy, theo The Sun, lãnh đạo Man City đã đề nghị Joe Hart nhận khoản bồi thường 9 triệu bảng với lý do rằng, trong 1 năm tới, khi thủ thành này khoác áo Torino theo dạng cho mượn, họ vẫn phải trả 4/5 tổng số lương.

Về phần mình, chắc chắn Joe Hart cũng không muốn ở lại Man City nếu Pep Guardiola còn tại vì. Do đó, thủ môn người Anh đã cử đại diện của mình tìm cho anh một đội bóng mới sau khi mãn hạn hợp đồng với Torino. Rất có thể, anh sẽ chấp nhận 9 triệu bảng bồi thường từ giới chủ UAE.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.