Cúp Liên đoàn Anh

Man City có nguy cơ mất HLV ở 'đại chiến' với Arsenal

Pep Guardiola với chiếc ruy băng vàng trong trận đấu giữa Man City và Wigan.
Pep Guardiola với chiếc ruy băng vàng trong trận đấu giữa Man City và Wigan.
TPO - Trước thềm trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Man City và Arsenal vào Chủ nhật này, HLV Pep Guardiola vừa được LĐBĐ Anh (FA) cảnh báo, ông có thể bị treo quyền chỉ đạo nếu tiếp tục biểu thị sự ủng hộ cho việc xứ Catalonia đòi độc lập.

Cảnh báo kể trên vừa được FA đưa ra sau khi họ công bố quyết định kỷ luật Pep Guardiola vì đeo một chiếc ruy-băng với màu vàng của lá cờ Catalonia trong trận đấu giữa Man City và Wigan tại FA Cup hôm 18/2.

Đây được coi là một hành động bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Catalonia đòi độc lập khỏi Tây Ban Nha. Trước đó, HLV của Man City cũng đã 2 lần bị FA nhắc nhở vì mang thông điệp chính trị vào các trận đấu nhưng ông vẫn phớt lờ.

Với quyết định kỷ luật lần này, FA sẽ cho Pep Guardiola thời hạn đến ngày 5/3 để giải trình. Trong thời gian đó, họ sẽ cân nhắc thái độ của Pep, đặc biệt là xem ông có tái phạm khi chỉ đạo Man City ở trận chung kết Cúp Liên đoàn hay không thì mới đưa ra mức phạt cuối cùng.

Vào lúc 23h30 Chủ nhật này, Man City sẽ gặp Arsenal ở trận chung kết Cúp Liên đoàn trên sân Wembley. Nếu giành chiến thắng, Man xanh sẽ có danh hiệu đầu tiên dưới thời Pep Guardiola.


MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.