Man City chinh phục hàng loạt kỷ lục khủng ở mùa giải 2020/21

0:00 / 0:00
0:00
Man City chinh phục hàng loạt kỷ lục khủng ở mùa giải 2020/21
TPO - Trước khi chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, Man City đã chinh phục một loạt kỷ lục khủng ở mùa giải này.

Rạng sáng nay, Man City đã chính thức đăng quang sớm Ngoại hạng Anh 2020/21 sau khi M.U thua Leicester City trên sân nhà. Sau 35 vòng đấu, Man City hơn M.U 10 điểm - khoảng cách không thể san lấp vì mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu.

Đây là phần thưởng xứng đáng với Man City sau khi họ thể hiện phong độ đáng kinh ngạc từ giữa mùa giải đến nay. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang có cơ hội giành cú “ăn ba” lịch sử. Họ đã vô địch Carabao Cup và vào đến chung kết Champions League.

Đáng chú ý, Man City khởi đầu cực tệ và từng có thời điểm rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân bin Ruben Dias cùng thay đổi phong cách của HLV Pep Guardiola đã giúp Man City trở lại mạnh mẽ và băng băng về đích.

Trong hành trình vô địch, Man City đã chinh phục một loạt kỷ lục khủng. Bao gồm:

- Chuỗi thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử bóng đá Anh (21 trận, từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021).

- Khởi đầu năm mới ấn tượng nhất với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp (từ ngày 2/1 đến 2/3/2021).

- Thắng nhiều trận nhất trong một tháng trong lịch sử bóng đá Anh (toàn thắng 9 trận trong tháng 1).

- Trở thành đội có thứ hạng thấp nhất trước Giáng sinh (hạng 8) lên ngôi vô địch.

- Cân bằng kỷ lục chuỗi trận bất bại liên tiếp dài nhất lịch sử CLB (28 trận trên mọi đấu trường).

- Cân bằng kỷ lục thắng 11 trận liên tiếp trên sân khách ở Ngoại hạng Anh (bằng Chelsea năm 2008, Man City năm 2017). Man City sẽ phá kỷ lục này nếu thắng Newcastle vào rạng sáng thứ 7 tới.

Trong khi đó, cá nhân HLV Pep Guardiola đã có danh hiệu vô địch quốc gia thứ 9 trong sự nghiệp huấn luyện. Ông đã 3 lần vô địch Tây Ban Nha cùng Barcelona, 3 lần vô địch Đức cùng Bayern Munich và 3 lần vô địch Anh cùng Man City.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.