Man City bạo chi nhất bóng đá Anh

Man City bạo chi nhất bóng đá Anh
TPO - Kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc vào ngày 1/9, nhưng có thể thấy tổng quan tình hình mua sắm của các đội bóng hàng đầu nước Anh. Hầu hết các CLB chi ít hơn mọi năm vào việc mua cầu thủ, ngoại trừ gã nhà giàu mới nổi Manchester City.

Được các ông chủ Ả rập giàu có ủng hộ, chỉ có Manchester City là ngoại lệ hiếm hoi trong tình trạng chung các đội bóng đều phải thắt chặt hầu bao do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đối với nước Anh.

Tổng cộng, họ đã ném vào thị trường chuyển nhượng 95 triệu bảng (khoảng 157 triệu đô la) để đưa về sân City of Manchester năm tên tuổi lớn.

Trước hết phải kể đến bản hợp đồng 25 triệu bảng với tiền đạo người Argentina Carlos Tevez. Kế đến là 40 triệu bảng để mua hai cầu thủ Emmanuel Adebayor và Kolo Toure từ Arsenal, 18 triệu bảng cho Roque Santa Cruz từ Blackburn và 12 triệu bảng cho Gareth Barry từ Aston Villa.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, Man City còn muốn mua tiền đạo sáng giá nhất của Barca Lionel Messi với “bất cứ giá nào”, hay cả lời đề nghị 20 triệu bảng cho trung vệ Joleon Lescott của Everton bị từ chối.

Trong khi đó, với mục tiêu lịch sử 4 lần liên tiếp vô địch ngoại hạng Anh, lại có trong tay số tiền 80 triệu bảng từ phi vụ bán cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo cho Real Madrid, MU dường như không mấy mặn mà với mục tiêu này qua cách họ mua sắm cầu thủ.

Ngài Alex chỉ phải bỏ ra 17 triệu bảng cho tiền đạo cánh Antonio Valencia từ Wigan, người mà ông tin tưởng sẽ thay thế khoảng trống Ronaldo để lại.

“Khoản chi của các đội bóng thuộc Premier League đang có nhiều dấu hiện cho thấy có sự sụt giảm so với những năm trước”, Alan Switzer, chuyên gia phân tích của tập đoàn Deloitte's Sports Business Group, cho biết.

Liverpool, Á quân ngoại hạng Anh mùa trước cũng đang gặp khó bởi công ty chủ quản phải gánh nhiều món nợ. Họ mới chi 37 triệu bảng để đưa về sân Anfield hậu vệ Glen Johnson và tiền vệ người Italy Alberto Aquilani, trong khi họ phải bán ngôi sao Xabi Alonso cho Real với giá 30 triệu euro.

Chelsea, đội cán đích thứ ba, và đối thủ cùng thành phố Arsenal, vốn giành một suất tham dự Champions League mùa này với vị trí thứ tư, cũng thắt chặt hầu bao trong việc mua sắm cầu thủ.

Bấp chấp bỏ túi 40 triiệu bảng từ việc bán Adebayor và Toure, các pháo thủ cũng chỉ đầu tư vào một tân binh “tạm được”, là hậu vệ người Bỉ Thomas Vermaelen từ Ajax với giá 10 triệu bảng.

Còn tân HLV Chelsea Carlo Ancelotti mới chỉ đưa về được ngôi sao người Nga Yuri Zhirkov với giá 18 triệu bảng, mặc dù danh sách các cầu thủ ưa thích của ông khá dài.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.