Malaysia quyết bắt kẻ bắn rơi MH17 đền tội

Ông Tjibbe Joustra, chủ tịch Ủy ban An toàn Hà Lan phát biểu trong buổi công bố kết quả điều tra nguyên nhân MH17 gặp nạn hôm 13/10
Ông Tjibbe Joustra, chủ tịch Ủy ban An toàn Hà Lan phát biểu trong buổi công bố kết quả điều tra nguyên nhân MH17 gặp nạn hôm 13/10
TPO - Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak tuyên bố cơ quan chức năng Malaysia sẽ tiếp tục nỗ lực điều tra cho đến khi thủ phạm bắn rơi máy bay MH17 đền tội.

Theo Straitstimes hôm nay (14/10) dẫn lời Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak cho biết: “Hiện tại, theo thông tin từ Ủy ban An toàn Hà Lan, chúng ta chỉ biết máy bay bị trúng tên lửa Buk ở miền đông Ukraine, nơi phe ly khai đang kiểm soát”.

Thủ tướng Malaysia cũng nói thêm rằng đội điều tra của Hà Lan với sự hỗ trợ chặt chẽ của phía Malaysia, cần phải đưa ra câu trả lời dứt khoát  về kẻ phải chịu trách nhiệm ở vụ việc kể trên.

Theo ông Najib, cho dù 15 tháng đã qua, nhưng những cam kết của Malaysia về việc đòi lại công lý cho những nạn nhân của vụ MH17 vẫn mạnh mẽ như ban đầu.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia , ông Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết Malaysia cũng đang làm việc với các đội điều tra khác của Hà Lan, Bỉ, Ukraine, Úc để thành lập một tòa án quốc tế độc lập nhằm truy tố những kẻ có trách nhiệm.

Trong khi đó, hôm 14/10, Úc cũng tuyên bố sẽ theo đuổi công lý đến cùng trong vụ này. Trong số 298 người thiệt mạng trên MH17, có 38 công dân Úc.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.