Malaysia có thủ tướng mới, đấu đá chính trị còn tiếp diễn

Ông Muhyiddin Yassin vẫy tay với báo chí sau khi kết thúc lễ tuyên thệ. (Ảnh: Bloomberg)
Ông Muhyiddin Yassin vẫy tay với báo chí sau khi kết thúc lễ tuyên thệ. (Ảnh: Bloomberg)
TPO - Sau bế tắc chính trị kéo dài 1 tuần qua, Malaysia vừa có thủ tướng mới: Chủ tịch đảng Bản địa thống nhất Malaysia (Bersatu), ông Muhyiddin Yassin.

Sáng nay, ông Muhyiddin làm lễ tuyên thệ tại Hoàng cung, kết thúc mớ rắc rối mà trong đó ông đã đọ sức với cựu đồng minh – cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad trong cuộc đua giành ủng hộ của các nghị sĩ quốc hội. 

Theo luật Malaysia, Quốc vương phải chọn thủ tướng là người mà ông tin là có thể chỉ huy đa số trong hạ viện gồm 222 thành viên – một tiêu chí mà những người muốn trở thành thủ tướng trong tuần qua đều khẳng định họ có thể làm. 

Ông Mahathir từ chức hôm 24/2 sau cuộc đảo chính bất thành của các đảng đối lập khi liên minh với Bersatu để thành lập một chính phủ cửa hậu

Ông Mahathir hôm nay tuyên bố rằng nhóm của ông có thể giành được ủng hộ của đa số trong hạ viện. “Chúng ta đang thấy một người không giành được ủng hộ của đa số nhưng vẫn trở thành thủ tướng”, ông Mahathir nói về Thủ tướng mới. 

Nhưng Hoàng gia Malaysia từ chối trao cơ hội để chính trị gia 94 tuổi chứng minh rằng ông và liên minh Pakatan Harapan giành được đa số, với lý do rằng nguyên tắc pháp quyền đã không được tuân thủ. 

Tuần qua chứng kiến liên minh 4 đảng Pakatan Harapan tan rã khi đảng Bersatu tách ra, ông Mahathir từ chức và nội các thay đổi. Sau trận chiến quyền lực ban đầu, các lãnh đạo đối lập quyết định bắt tay nhau để đầy lùi ông Muhyiddin, Chủ tịch đảng Bersatu.

Ông Mahathir nói rằng lý do ông rút khỏi vị trí chủ tịch đảng Bersatu và chống lại ông Muhyiddin là do ông Muhyiddin sẵn sàng hợp tác với Tổ chức dân tộc Malay thống nhất (Umno) của cựu thủ tướng Najib Razak để lập chính phủ. Umno bị liên minh Pakatan Harapan đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2018 sau hơn 6 thập kỷ lãnh đạo đất nước. Không lâu sau cuộc bầu cử, lãnh đạo đảng là ông Najib Razak cùng các trợ lý thân cận bị đưa ra xét xử với các tội danh tham nhũng và lạm quyền. 

Sau một tuần với nhiều mặc cả qua lại và bàn bạc sôi sục, cũng như việc Quốc vương gặp hàng loạt thành viên của Quốc hội để xem hộ ủng hộ ai, Hoàng gia đưa ra thông báo hôm 29/2 rằng sẽ bổ nhiệm ông Muhyiddin, 72 tuổi, làm thủ tướng. 

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, liên minh Pakatan Harapan nói rằng họ có 112 nghị sĩ ủng hộ ông Mahathir, ít hơn 2 người so với con số đưa ra cuối ngày hôm qua, và con số đó cho thấy ông Mahathir nhận được sự ủng hộ để trở thành thủ tướng. 

Trong khi đó, phong trào phản kháng chính phủ đã bắt đầu từ cơ sở, với nhiều cuộc biểu tình và tuần hành đang và sắp diễn ra. 

Tối qua, một đám đông tập trung trên Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kuala Lumpur để đòi “quyền lực nhân dân”. Trên mạng xã hội đang có nhiều lời kêu gọi người dân Malaysia xuống đường trong tối nay. 

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG