Malaysia chốt tương lai của HLV Tan Cheng Hoe

HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia.
HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia.
TPO - Trước những thông tin cho rằng, HLV Tan Cheng Hoe có thể phải rời tuyển Malaysia khi hợp đồng của ông sẽ đáo hạn vào đầu tháng 1/2019, Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi đã lên tiếng.

AFF Cup 2018, tuyển Malaysia thua chung cuộc 2-3 trước Việt Nam ở chung kết và đành ngậm ngùi về nhì. Tuy vậy, màn trình diễn của đội bóng này là rất ấn tượng. Điển hình như vùi dập Myanmar 3-0 trên sân nhà hay vượt qua tuyển Thái Lan ở bán kết. Rất nhiều NHM bóng đá Malaysia lẫn các cầu thủ đều hy vọng, LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ giữ chân HLV Tan Cheng Hoe khi mà hợp đồng giữa hai bên sẽ đáo hạn vào tháng 1/2019. Về vấn đề này, Phó chủ tịch FAM - Datuk Mohd Yusoff Mahadi đã lên tiếng.

“Cuộc họp ban lãnh đạo ĐTQG được dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1/2019 sẽ quyết định về hợp đồng của HLV Tan Cheng Hoe. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ không bàn luận gì về màn trình diễn của toàn đội mà chỉ tập trung đánh giá những thành tích mà Tan Cheng Hoe đạt được”, Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi chia sẻ trong cuộc gặp mới đây với báo chí.

Trước khi tham dự AFF Cup 2018, FAM giao chỉ tiêu cho Malaysia là phải giành quyền vào chơi trận chung kết. Và thực tế, HLV Tan Cheng Hoe và các học trò đã hoàn thành mục tiêu. Quan trọng hơn, họ mang tới cho NHM một sự lạc quan về một lối chơi giàu sức sống. Trước Việt Nam hay Thái Lan, các cầu thủ Malaysia đều không tỏ ra lép vế. Thậm chí ở trận bán kết với Thái Lan, đội bóng áo vàng còn luôn tạo ra thế trận trên cơ.

Được biết, sau khi trở về từ Việt Nam, tuyển Malaysia vẫn nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của NHM quê nhà. Không những thế, một buổi mừng công với sự cổ vũ của đông đảo CĐV được FAM tổ chức để tri ân thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sau chiến dịch AFF Cup 2018. Phía trước, tuyển Malaysia sẽ có một vài trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

MỚI - NÓNG