Malaysia: Cha dượng lãnh án hơn 1.000 năm tù vì cưỡng bức con gái

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tòa án ở Malaysia đã kết án một người đàn ông 1.050 năm tù và 24 nhát roi với tội danh cưỡng bức con riêng của vợ.

Hãng thông tấn Bernama đưa tin người đàn ông thất nghiệp đã nhận tội cưỡng bức con gái riêng của vợ (12 tuổi) tổng cộng 105 lần trong 2 năm từ ngày 5/1/2018 đến ngày 24/2/2020.

Với mỗi tội danh cưỡng bức, bị cáo lãnh 10 năm tù. Tổng cộng, người này nhận mức án 1.050 năm tù và 24 nhát roi. Được biết, đây là mức án tối thiểu dành cho tội cưỡng bức trẻ em.

Quá trình đọc bản án kéo dài gần 5 giờ đồng hồ trong phiên tòa ngày 27/1.

Thẩm phán M. Kunasundary của Tòa án Sessions cho biết hành vi phạm tội của bị cáo có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nạn nhân, theo Bernama.

“Tôi hi vọng ông sẽ ăn năn khi ở trong tù”, thẩm phán nói.

Trong khi đó, công tố viên Nurul Qistini Qamarul Abrar đã thúc giục tòa án nên tăng mức án tù lên tối đa.

“Với tư cách là cha dượng, ông ta đáng lẽ phải bảo vệ nạn nhân. Thay vào đó, ông lại hủy hoại cô bé. Hành động của ông ta sẽ gây ra vết thương lòng suốt đời cho nạn nhân”, công tố viên Abrar nói.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.